Thủ tướng ký phát hành bộ tem Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” năm 1987.

Thể theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (02/9/1969), ngày 25/11/1970, Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra Nghị quyết số 206 thành lập Ban Phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, với khối lượng tài liệu, hiện vật và ảnh tư liệu gốc đồ sộ, độc bản, quý hiếm, Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng ký phát hành bộ tem Kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để thể hiện lòng thành kính, tình cảm yêu mến, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/5, tại tỉnh Nghệ An, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát hành bộ tem Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2020) theo nghi thức đặc biệt.

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2020).

Bộ tem gồm 1 mẫu tem, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí minh với biểu tượng bông sen trắng thanh tao đang vươn cánh, gợi nhớ đến Làng Sen - kí ức tuổi thơ của vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Thủ tướng ký phát hành bộ tem Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ tem có khuôn khổ 43 x 32 (mm), có giá mặt 4.000 đồng do họa sỹ Tô Minh Trang của VietnamPost thiết kế. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ 16/5/2020 đến 31/12/2021.

Thủ tướng ký phát hành bộ tem Kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ lễ phát hành đặc biệt bộ tem, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Lãnh đạo tỉnh Nghệ An bức tranh tem Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2020).

Thủ tướng ký phát hành bộ tem Kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn khẳng định, cách đây tròn 130 năm, tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng – tỉnh Nghệ An, một con người tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trong suốt bốn nghìn năm lịch sử đã được sinh ra.

Để kỷ niệm sự kiện này và thành kính tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam - Người con đã làm rạng rỡ dân tộc và non sông đất nước, Bộ TT&TT quyết định tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt bộ tem gồm 1 mẫu tem được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa đặc trưng với mầu sắc rực rỡ, tươi sáng. Nổi bật ở trung tâm mẫu tem là hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, dẫn dắt và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phía bên phải mẫu tem là hình ảnh Bảo tàng Hồ Chí Minh với thiết kế mang biểu tượng bông sen màu trắng, tượng trưng cho cuộc đời giản dị, thanh tao của Người.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng bài tỏ mong muốn với ngôn ngữ riêng, hàm chứa nhiều ý nghĩa, bộ tem bưu chính này sẽ là một thông điệp đa chiều, góp phần khẳng định những giá trị to lớn của Tư tưởng Hồ Chí Minh và động viên, giáo dục mọi tầng lớp xã hội “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cũng tại sự kiện, VietnamPost cũng trao tặng Khu di tích Kim Liên bức tranh tem Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2020).