Các nhà khoa học tại Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa xác nhận đo được tia sét dài nhất thế giới, dài tới 200 dặm (tương đương 321,8km).

{keywords}

Các chuyên gia khuyên người dân ở trong nhà khi nghe tiếng sấm (Ảnh: Reuters)

Kỷ lục trước thuộc về tia sét đánh vào tháng 6/2007 trên bầu trời bang Oklahoam, Mỹ với chiều dài 199,5 dặm, bằng 3/4 chiều dài bang này.

Trong khi đó, kỷ lục sét đánh lâu nhất là vào ngày 30/8/2012 ở phía đông nam nước Pháp, dài 7,74 giây. Theo Weather Channel, trung bình một tia sét chỉ kéo dài 0,2 giây.

Kỷ lục mới đã được Ủy ban thời tiết và biến đổi khí hậu WMO ghi nhận và công bố trong bản tin Hiệp hội Khí tượng Mỹ hồi tuần này.

Trưởng phái viên WMO, ông Randall Cerveny cho biết phát hiện này chỉ ra rằng tia sét có thể đánh rất xa cơn dông. Do đó, các chuyên gia khuyên người dân khi thấy tiếng sấm thì nên ở trong nhà.

Chỉ riêng tại Mỹ, có tới 35 người chết vì sét đánh trong năm 2016, và năm tồi tệ nhất, năm 2007, số người chết vì sét đánh lên tới 45 người.

Theo VnTinnhanh/RT