tiêu cực

Cập nhập tin tức tiêu cực

Bộ trưởng Ngoại giao nêu giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành

Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Thủ tướng: Phân quyền mạnh cho TP.HCM, xóa cơ chế xin cho dễ nảy sinh tiêu cực

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc phân cấp, phân quyền mạnh cho TP.HCM là rất cần thiết và phải xóa cơ chế xin cho, để tăng quyền chủ động cho địa phương.

Phát hiện 176 người tham nhũng, liên quan đến tham nhũng năm 2023

Theo Thanh tra Chính phủ, trong năm 2023, ngành thanh tra đã phát hiện tổng số 114 vụ việc, 176 người tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Chuyển biến rõ rệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương

Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng 10/1 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồ Hải làm Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được bổ sung giữ vị trí Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố.

BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố kết quả kiểm tra Bộ KH&ĐT

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ KH&ĐT sớm xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ ra.

‘Mua tin’ để chống tham nhũng và chuyện không gì giấu được dân

Thành ủy TP.HCM vừa có chủ trương “mua tin” và xử lý thông tin về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là cách làm mới, thể hiện quyết tâm lớn trong xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Chủ trương 'mua tin' là một bước đẩy cao hơn công tác phòng, chống tham nhũng

Đó là khẳng định của Thường trực Thành ủy TP.HCM khi nói về chủ trương “mua tin” phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng mà Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành.

Thành ủy TP.HCM sẽ 'mua tin' về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng số tiền người cung cấp thông tin được nhận không vượt quá mức quy định là 10 triệu đồng/tin (vụ việc). Ngược lại, thông tin cố ý tố cáo sai sự thật sẽ bị xử lý.

Đề xuất điểm tên những cán bộ sợ sai, không dám nghĩ, dám làm

Bên cạnh việc bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, một số cán bộ đề nghị lãnh đạo TP.HCM điểm tên, chỉ rõ cán bộ sợ sệt, không dám làm.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp 24 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng

Sáng 16/8/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã chủ trì phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

27 người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 27 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.

Bí thư Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, các cơ quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư tỉnh làm hết trách nhiệm, chống tham nhũng ở địa phương sẽ thành công

Theo ông Phúc, khi Bí thư Thành ủy/Tỉnh ủy đứng đầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh thì không có vụ việc phức tạp nào ở địa phương là không xử lý được.

Chống tham nhũng làm xã hội tốt đẹp thêm, chứ không đổ lỗi vì sợ, không dám làm

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực "sẽ làm cho xã hội tốt đẹp thêm, mọi thứ tốt lên, chứ không thể đổ lỗi vì sợ, không dám làm".

Cấm thỏa thuận 'chung chi' để bỏ qua sai sót ở công trình giao thông

Bộ GTVT nghiêm cấm chủ đầu tư, Ban QLDA thỏa thuận với nhà thầu về việc “chung chi” để bỏ qua các sai sót về thủ tục, chất lượng; “gửi giá” qua các nhà cung cấp vật liệu đưa vào công trình.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi khách quan

Chiều 10/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả của cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Điều tra 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu, khởi tố thêm 78 bị can tội tham nhũng

Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng phòng chống tham nhũng, tiêu cực, điển hình như: khởi tố, điều tra 2 thiếu tướng đã nghỉ hưu....

Tổng Bí thư chủ trì họp BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Văn Thể: Xây dựng thế hệ thanh niên trong sạch, có tri thức, đạo đức

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhắn nhủ với thanh niên: "Cái gì rõ, cái gì đúng chúng ta làm, cái gì không đúng phải cương quyết đấu tranh, từ chối để chúng ta không lặp lại sai phạm...".