{keywords}
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp nhận tài trợ từ đại diện các đơn vị trao tặng.

Sáng ngày 28/5, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo Bộ đã tiếp nhận 185 tỷ đồng từ 8 tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19. 

Công ty Cổ phần VNG là công ty thuộc nhóm công nghệ tài trợ 20 tỷ đồng. Tháng 3/2020, VNG cũng đã tiến hành trao tặng 5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Chính Phủ Việt Nam, khẳng định sẽ luôn hết mình đóng góp nguồn lực cho các nỗ lực chống dịch bệnh mà Chính phủ đang tích cực triển khai. Song song với đó là đảm bảo các sản phẩm trực tuyến của mình hoạt động tốt, phục vụ nhu cầu kết nối Internet để làm việc, tương tác và giải trí của hàng chục triệu khách hàng.

Ngoài VNG các doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tài trợ 50 tỷ đồng, Công ty Cổ phần thiết bị Điện Việt Nam tài trợ 30 tỷ đồng, Tập đoàn BIM Group tài trợ 30 tỷ đồng, Công ty Cổ phần VNG tài trợ 20 tỷ đồng, Ngân hàng Hàng hải (MSB) tài trợ 20 tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tài trợ 30 tỷ đồng, Tập đoàn KOSY tài trợ 3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tài trợ 2 tỷ đồng.

Đây là sự kiện nhằm đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y Tế tới các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ bằng nhiều hình thức khác nhau để tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 được ban hành theo Nghị quyết 53/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 26/5/2021. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định: “Đây là những đóng góp hết sức có giá trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân: Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều tham gia vào cuộc chiến chống Covid-19”. Theo Bộ trưởng, vắc xin là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay để Việt Nam và các quốc gia trên thế giới sớm đẩy lùi đại dịch.

Hoạt động được diễn ra trong bối cảnh làn sóng Covid-19 quay lại tại Việt Nam lần thứ 4 và đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Điều này đặt ra những đòi hỏi bức thiết về nỗ lực và ý thức trách nhiệm cao hơn của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Phương Nguyễn

Các địa phương đưa thêm giải pháp công nghệ mới để tấn công Covid-19

Các địa phương đưa thêm giải pháp công nghệ mới để tấn công Covid-19

Bên cạnh việc triển khai diện rộng ứng dụng Bluezone, gần đây đã có thêm những giải pháp công nghệ mới được các địa phương đưa vào cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.