Chiều 27/3, HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp bất thường, bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, 83/93 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Sau khi bổ sung thêm một phó chủ tịch, lãnh đạo UBND TP.HCM hiện tại gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; 5 phó chủ tịch Lê Thanh Liêm, Trần Vĩnh Tuyến, Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu và ông Dương Anh Đức. Như vậy, cơ cấu tổ chức của UBND thành phố hiện đã kiện toàn theo quy định.

Ong Duong Anh Duc lam Pho chu tich UBND TP.HCM hinh anh 1 tt2_zing.jpg

Ông Dương Anh Đức (bên trái) được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng.

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê ở quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng). Ông có học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ Toán học.

Ông từng là Hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Đại học Công nghệ thông tin; Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; Ủy viên BCH Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM; Ủy viên BCH, Phó bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM; Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018).

Từ tháng 7/2017, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thống nhất việc miễn nhiệm Ủy viên UBND TP.HCM đối với thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng. Từ ngày 6/3, thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đã được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh Quân khu 7.

Đồng thời, HĐND TP.HCM thông qua việc bổ sung 2 ủy viên UBND TP.HCM đối với thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.