Một số cựu lãnh đạo công nghệ Trung Quốc đang có kế hoạch cho ra đời quỹ “hỗ trợ nội địa” vào cuối năm nay, để giúp tạo ra những gã khổng lồ công nghệ mới và hỗ trợ các công ty nước này bị Mỹ trừng phạt.

Công ty đầu tư mạo hiểm China Europe Capital đặt mục tiêu huy động 5 tỷ nhân dân tệ (731,46 triệu USD) cho quỹ trên. Quỹ sẽ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ, bao gồm các mảng như linh kiện bán dẫn, 5G và trí tuệ nhân tạo.

{keywords}
Một số cựu lãnh đạo công nghệ Trung Quốc đang có kế hoạch cho ra đời quỹ “hỗ trợ nội địa” vào cuối năm nay, để giúp tạo ra những gã khổng lồ công nghệ mới và hỗ trợ các công ty nước này bị Mỹ trừng phạt.

Chủ tịch China Europe Capital, Zhang Jun, cũng từng là Phó Chủ tịch hãng sản xuất thiết bị viễn thông Huawei. Ông nhận xét khi trả lời phỏng vấn Reuters: “Trung Quốc và Mỹ đang trong cuộc đối đầu một mất một còn”.

Bên cạnh Huawei, hãng thiết bị bay DJI, hay nhà sản xuất thiết bị giám sát Hikvision
đều nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt. Mới đây còn có tin, Mỹ đang cân nhắc đưa vào danh sách đen đối với hãng sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, SMIC.

“Ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt, những gì chúng tôi có thể làm là cung cấp lốp dự phòng cho họ, giúp họ có thể tồn tại và hoạt động, dù là đi khập khiễng”, ông Zhang Jun chia sẻ.

Cựu lãnh đạo Huawei cũng nói, ông nhìn thấy cơ hội trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Theo đó, sự chia tách trong mối quan hệ Trung - Mỹ sẽ thúc đẩy mảng công nghệ trong nước tự lực phát triển, một ngày nào đó tồn tại mà không cần đến các ông lớn của Mỹ như Qualcomm hay Intel.

Quỹ mới cũng hướng tới bổ trợ cho các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc. Zhang Jun hình dung: “Chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy Huawei mới, DJI mới, hoặc BYD mới”. BYD là nhà sản xuất ô tô điện mới nổi.

Được biết, đội ngũ quản lý của quỹ  bao gồm Joseph Xie, thành viên sáng lập của SMIC, cùng Li Zhengyu, cựu giám đốc điều hành Foxconn. Quỹ mới cũng dự kiến hợp tác với chính quyền địa phương.

Anh Hào (Theo SCMP)

Lãnh đạo ngành sản xuất chip Trung Quốc lo cho tương lai u ám

Lãnh đạo ngành sản xuất chip Trung Quốc lo cho tương lai u ám

Nhiều lãnh đạo công nghệ Trung Quốc đều nhận định, những lệnh cấm đi xa hơn nữa từ Nhà Trắng sẽ khiến ngành công nghiệp sản xuất chip của nước này, vốn vẫn đang trong quá trình phát triển, chịu tổn thất nghiêm trọng.