Ngày 19/8, Văn phòng Chính phủ đã gửi thông báo tới các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, TT&TT, Y tế và UBND thành phố Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đối với việc tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (lễ kỷ niệm Quốc khánh).

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 1/9.

Việc lựa chọn phương án tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh. Cụ thể, lễ kỷ niệm Quốc khánh sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp nếu tại thời điểm tổ chức Hà Nội kết thúc việc thực hiện giãn cách xã hội; và tổ chức theo hình thức trực tuyến nếu tại thời điểm tổ chức Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh.

{keywords}
Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn là sự kiện quan trọng được đề cập nhiều trên tem Bưu chính Việt Nam (Ảnh bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9” phát hành năm 1995)

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ và UBND thành phố Hà Nội, trong việc chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh cả với phương án trực tiếp và trực tuyến.

Trong đó, với phương án tổ chức trực tuyến, các đại biểu dự lễ kỷ niệm Quốc khánh sẽ được gửi đường dẫn tham gia trực tuyến.

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ thiết lập đường truyền và bảo đảm kỹ thuật cho lễ kỷ niệm Quốc khánh trực tuyến. Bộ Quốc phòng bố trí tiêu binh danh dự, cung cấp băng ghi hình đội Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và nhạc chào.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch Covid-19. Văn phòng Chính phủ thu xếp địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh trực tuyến, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong công tác tổ chức.

Cách mạng tháng Tám thành công, vào trưa ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong cuộc mít tinh của trên 50 vạn nhân dân Hà Nội và vùng lân cận chào mừng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Từ đó, ngày 2/9 trở thành ngày Quốc khánh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vân Anh

Kỳ Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới đầu tiên được tổ chức kết hợp offline và online

Kỳ Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới đầu tiên được tổ chức kết hợp offline và online

Đại hội Liên minh Bưu chính thế giới lần thứ 27 vừa được khai mạc tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Đây cũng là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.