Ngày 9/3, trên trang Facebook cá nhân của mình, Trần Văn Hoài (SN 1989, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đăng dòng trạng thái: “Bây giờ thằng giàu cũng như thằng nghèo, dịch corona đã về đến Nghệ An Thanh Chương. Thanh Chương 3 ca tử vong”. 

Thông tin này khiến dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng.

Qua xác minh, Công an huyện Thanh Chương đã triệu tập Hoài lên trụ sở để làm việc vì đăng tải nội dung không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Triệu tập người đăng tin Nghệ An có 3 người chết vì Covid-19
Trần Văn Hoài tại cơ quan công an
Triệu tập người đăng tin Nghệ An có 3 người chết vì Covid-19
Dòng trạng thái Hoài đăng lên Facebook cá nhân

Tại cơ quan điều tra, Hoài thừa nhận hành vi sai trái của mình, tự gỡ bài viết và công khai xin lỗi trên trang Facebook.

Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Trần Văn Hoài theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Ngọc Luân - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương khẳng định, huyện Thanh Chương chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid -19.

Triệu tập người đăng tin Nghệ An có 3 người chết vì Covid-19
Sau khi làm việc với công an, Hoài gỡ bài viết và xin lỗi trên trang Facebook

Theo ông Luân, tại xã Thanh Long có trường hợp anh T.V.A. (SN 1998) tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân D.Đ.P. (Hà Nội) nhiễm Covid-19 thứ 20.

Ngày 4/3, bệnh nhân P. ghé gara T.C (trên đường Nguyễn Văn Linh, Hà Nội) nơi anh A.  làm việc để kiểm tra ô tô.

Tại đây, anh P. có tiếp xúc với chủ gara và 2 nhân viên khác. Anh A. lúc đó không có mặt ở gara.

Rời gara T.C, anh P. tiếp tục đưa xe đến một gara trên đường Phạm Văn Đồng để sửa chữa.

Sáng 5/3, anh A. đến gara làm việc bình thường, đến 14h cùng ngày thì đi xe máy ra bến xe Nước Ngầm rồi đi xe khách về quê có việc gia đình.

Sau khi nắm được thông tin lái xe P. dương tính với Covid-19, anh A. đến Trạm Y tế xã Thanh Long để kiểm tra, khai báo y tế.

Hiện, anh A. đang được theo dõi sức khỏe, cách ly 14 ngày tại gia đình.