Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, mới đây Bộ KH&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ này đang triển khai 3 nội dung liên quan cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), bao gồm: Xây dựng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam, dự kiến báo cáo Chính phủ vào cuối năm 2018; Xây dựng đề án thành lập "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia", dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10 năm 2018 và phấn đấu khởi công xây dựng Trung tâm vào cuối năm 2018; Xây dựng mạng lưới nhân lực thực hiện chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó Bộ KH&ĐT dự kiến tổ chức Chương trình gặp mặt 100 người Việt tài năng trong và ngoài nước, trong lĩnh vực khoa học công nghệ trong thời gian từ ngày 18 - 24/8/2018, Thủ tướng dự kiến sẽ tiếp và nói chuyện với các trí thức tài năng vào ngày 19/8/2018 tại Hà Nội.

Cho ý kiến về báo cáo, kiến nghị của của Bộ KH&ĐT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với 3 kiến nghị của Bộ này và yêu cầu Bộ KH&ĐT khẩn trương thực hiện với hiệu quả và chất lượng cao 3 nội dung nêu trên theo các mốc thời gian đã dự kiến.

Trước đó, đầu tháng 5/2017, trên cơ sở nhận thức rõ những cơ hội và thách thức từ cuộc CMCN 4.0 đưa lại cho quá trình phát triển đất nước nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ nhận định, cuộc CMCN 4.0 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. CMCN 4.0 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan toả của số hoá và CNTT. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội.

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã cụ thể hóa các giải pháp và nhiệm vụ đối với bộ, ngành, địa phương nhằm tạo môi trường, thuận lợi giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường khả năng tiếp cận, tận dụng được những cơ hội đổi mới, phát triển do cuộc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại; đồng thời hạn chế giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng này đối với Việt Nam.