- Nguyên chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công qua đời ở tuổi 100; 32/34 Ngân hàng giảm lãi suất cho vay; Rà soát toàn bộ quy hoạch Nông thôn mới; Bắt đầu thanh tra Vinalines; Đệ tử ruột của Dung Hà nhận án tử; Cúm gia cầm H5N1 lan rộng; … là những tin tức thời sự nóng trong ngày 9/9.

NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG QUA ĐỜI

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Võ Chí Công đã từ trần hồi 7g17, ngày 8-9-2011 (tức ngày 11 tháng 8 năm Tân Mão) tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công, Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ… đã quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Võ Chí Công theo nghi thức Quốc tang.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Tin trên báo điện tử Chinhphu.vn.

32/34 NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT

Theo Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết chiều 8/9 đã có 34 trên tổng số 42 ngân hàng thương mại triển khai công tác điều hành lãi suất trong hệ thống của mình bằng các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể áp dụng cho toàn hệ thống.

Trước thời điểm diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2011 ngày 7-9-2011 đã có 5 ngân hàng thương mại (Đầu tư, Sài Gòn Hà Nội, Việt Nam thịnh vượng, An Bình, Xuất nhập khẩu) điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu xuống mức 17 -19%/năm (giảm 1-2%/năm).

Đến ngày 8-9, theo đồng thuận của các ngân hàng thương mại tại hội nghị ngành, thêm 6 ngân hàng thương mại (Công thương, Ngoại thương, Phát triển nhà ĐBSCL, Quân đội, Liên Việt, Hàng hải) điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND đối với sản xuất kinh doanh xuống mức 17-19%/năm. Tin trên TTXVN.

RÀ SOÁT TOÀN BỘ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa có buổi làm việc với Bộ NN-PTNT. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT sơ kết chương trình nông thôn mới và rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo từ TƯ đến cơ sở; đồng thời xem xét lại toàn bộ bộ tiêu chí về nông thôn mới.

“Trong xây dựng nông thôn mới, tôi rất băn khoăn việc giao cấp xã làm quy hoạch bởi nhiều nơi trình độ cán bộ địa phương còn hạn chế. Tôi về 1 xã làm nông thôn mới vừa xây xong trường mầm non 2 tầng đã quá tải. Hỏi tại sao không xây cao hơn thì họ nói thiếu kinh phí. Đã quy hoạch là phải tính lâu dài. Tôi cũng đề nghị BCĐ xây dựng nông thong mới các cấp kiểm tra lại toàn bộ công tác quy hoạch, tránh chủ quan, nóng vội”, Phó Thủ tướng nói. Tin trên báo Nông nghiệp VN.

BẮT ĐẦU THANH TRA VINALINES

Ngày 9/9, Thanh tra Chính phủ bắt đầu tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đối với hoạt động đầu tư dài hạn trong giai đoạn 2007-2010 (từ ngày 1-1-2007 đến 31-12-2010).

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2011, Vinalines đã công bố thua lỗ 660 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6-2011, Vinalines đã góp vốn vào 53 công ty con, công ty liên kết với giá trị khoảng 3.460 tỷ đồng. Theo Thanh tra Chính phủ, thời gian thanh tra sẽ diễn ra trong 75 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị. Tin trên báo Đại Đoàn Kết.

HÀ NỘI CHI 153.712 TỶ ĐỒNG CHO GIAO THÔNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khôi, thời gian tới TP sẽ từng bước giảm phương tiện giao thông cá nhân. Hoàn thành 100% quy hoạch giao thông (từ thành phố đến tất cả các quận, huyện) trên địa bàn.
 
HN sẽ chi hơn 150 tỷ đồng để đầu tư cho giao thông (Ảnh: VietNamNet).

Hoàn thiện quy hoạch chuyên ngành về GTVT, xây dựng hạ tầng giao thông chung cũng như hoàn thiện hệ thống giao thông đường vành đai, cải tạo hoàn thiện các nút giao thông và xây các tuyến cầu vượt cho người đi bộ... để giải bằng được bài toán giao thông bức xúc.

Ông Khôi cho biết, 5 năm tới dự kiến nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển giao thông sẽ là 153.712 tỷ đồng. Tin trên báo Đại Đoàn Kết.

ĐỆ TỬ RUỘT DUNG HÀ NHẬN ÁN TỬ

Sáng 9/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Vũ Văn Luân (Luân "Con" - đệ tử ruột của trùm xã hội đen Dung Hà) mức án tử hình về các tội "giết người", "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

Đối với Ngô Quang Trưởng (tức Ngô Quang Chướng, 50 tuổi), tòa kết án chung thân về tội "giết người". Cùng tội danh này, 2 đàn em của Luân là Trần Văn Khoa (tức Khoa “Thầy Giáo”, 34 tuổi) và Ngô Chí Huẩn (25 tuổi) cùng chung mức án 20 năm, Bùi Quốc Huy (26 tuổi) phải nhận 14 năm tù.

Các đàn em khác của Luân vì dính líu đến việc "bắt cóc" con bạc để tống tiền cũng phải nhận 2-4 năm tù (đã tổng hợp bản án cũ) về các tội "cưỡng đoạt tài sản" và "bắt giữ người trái pháp luật".

LỐC XOÁY

Sáng sớm ngày 9/9, mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ làm 16 căn nhà, 40 phòng trọ bị tốc mái và nhiều cây xanh bị đổ ngã, gãy cành.

Theo người dân địa phương, cơn lốc càn quét qua Khu vực 1,4 và 5 của phường, gây thiệt hại nặng nề cho bà con.

Chiều 8/9 và rạng sáng ngày 9/9, ở tỉnh Hậu Giang xảy ra hai cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn làm 11 căn nhà bị sập hoàn toàn và 47 căn nhà bị tốc mái. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 420 triệu đồng. Tin trên báo Tuổi trẻ và báo Pháp luật VN.

CÚM GIA CẦM TIẾP TỤC LAN RỘNG

Chi cục Thú y Thái Bình cho biết: từ 1/9 đến nay, tại hai thôn Tống Khê, Thái Hòa 1, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đã xuất hiện ba ổ dịch cúm gia cầm (H5N1).

Theo Chi cục Thú y Thái Bình, từ đầu năm đến nay, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái Bình chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm gia cầm. Không những thế, người dân và chính quyền ở một số địa phương vẫn còn chủ quan, lơ là trong việc giám sát, thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch. Tin trên báo Nhân dân.

Ngọc Anh (tổng hợp)