- Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 - năm 2015 được Ban Tuyên giáo TƯ và ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức chiều nay.

Thời gian qua, ban tổ chức đã nhận được 737 tác phẩm tham dự giải, tăng 43% so với lần đầu. Các tác phẩm tham dự giải được thể hiện bằng 11 thứ tiếng như Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức...

Đối tượng tham gia gửi tác phẩm đa dạng gồm các nhà báo, cộng tác viên của cơ quan báo chí trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các nhà báo nước ngoài...

{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng trao giải cho các cá nhân đạt giải nhất

Nội dung các tác phẩm tham dự phong phú, đề cập toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trong nước cũng như đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những sự kiện lớn, các vấn đề thời sự được dư luận quan tâm trong năm 2015, quảng bá đất nước, văn hóa lịch sử...

Các tác phẩm cũng thông tin chính xác, kịp thời và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Kết quả, ban tổ chức đã chọn ra 70 tác phẩm để trao giải. Trong đó có 6 giải nhất, 13 giải nhì, 18 giải ba, 33 giải khuyến khích.

Trong số đó, biên tập viên Hoàng Hường của báo VietNamNet cũng đã đạt giải nhì của cuộc thi.

{keywords}
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn trao giải nhì cho BTV Hoàng Hường báo VietNamNet

Tham dự lễ trao giải, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, thông tin đối ngoại là bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền  tư tưởng của Đảng, có nhiệm vụ thông tin về tình hình đất nước, về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin về lập trường, quan điểm của VN  trên các vấn đề quốc tế và khu vực, thông tin về tình hình thế giới đến với đồng bào trong nước. Đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại  từng bước được nâng lên, các hoạt động thông tin đối ngoại được thực hiện thực chất hơn, nội dung thông tin phong phú, kịp thời hơn, phương thức phong phú, có đổi mới  linh hoạt hơn...

Theo Thường trực Ban Bí thư, cùng với các hoạt động thông tin đối nội, thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, củng cố mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị của VN với các nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế...

Tuy nhiên, cho hay công tác đối ngoại còn gặp không ít những khó khăn thách thức và còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu công tác tuyên truyền cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, mở rộng địa bàn, đối tượng phục vụ, tăng cường lực lượng hơn nữa...

H.Nhì