- Chiều nay, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

{keywords}

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2

Đây là triển lãm thứ 88 tổ chức tại 58 tỉnh, TP, 11 điểm đảo, huyện đảo và 20 đơn vị lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn quốc. Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật quý gần 100 bản đồ được là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định: Biển, đảo là một phần “máu thịt” thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, biển, đảo có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình dựng nước và giữ nước....

Ngày nay và mãi mãi về sau, các thế hệ người Việt Nam chúng ta luôn có trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển, đảo của tổ tiên để lại, bảo vệ không gian sinh tồn đời đời của dân tộc Việt Nam.

{keywords}
Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 2 tham quan triển lãm

“Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định quan điểm, lập trường nhất quán về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các quyền của Việt Nam trên các vùng biển, thềm lục địa, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và chủ trương giải quyết mọi tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Bản đồ, tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.

{keywords}

Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ, Atlas được trưng bày tại triển lãm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước, quốc tế.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày nhóm tư liệu, hiện vật, hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh "Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa"; tư liệu, hình ảnh do Quân khu 2 chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ biển, đảo”.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Quân khu 2 là một trong những hoạt động quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Quân khu 2 và người dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18/8 - 22/8 tại Bảo tàng Quân khu 2, phường Vân Phú (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Triển lãm bằng chứng chủ quyền “Hoàng Sa-Trường Sa” ở Bình Định

Triển lãm bằng chứng chủ quyền “Hoàng Sa-Trường Sa” ở Bình Định

Chiều 3/8, tại TP Quy Nhơn, Bình Định, Bộ TT&TT đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm chủ quyền đã ra đến Trường Sa

Triển lãm chủ quyền đã ra đến Trường Sa

Trong hai năm 2013-2015, triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" của bộ Thông tin Truyền thông đã đến 30 tỉnh thành phố, 9 điểm đảo, huyện đảo, 2 đơn vị lực lượng vũ trang.

Triển lãm tư liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa ở Tây Ninh

Triển lãm tư liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa ở Tây Ninh

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" khai mạc sáng nay tại Tây Ninh.

Triển lãm tư liệu chủ quyền tại Thái Bình

Triển lãm tư liệu chủ quyền tại Thái Bình

Những bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền biển đảo được Bộ Thông tin - Truyền thông khai mạc triển lãm sáng nay tại TP Thái Bình.

Ngô Xuân