Ảnh minh họa: Internet

Trong bối cảnh dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona (nCov) bùng phát tại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ trả lời câu hỏi của phóng viên Trung Quốc lẫn phóng viên quốc tế qua WeChat vào 3 giờ chiều hàng ngày, kể từ ngày 3/2. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa thông báo tin tức này trên tài khoản WeChat chính thức.

Bộ Ngoại giao sẽ chịu trách nhiệm công bố diễn biến chống virus corona của Trung Quốc và thông tin liên quan cho toàn thế giới.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 12h ngày 3/2, trên thế giới đã có 17.389 người mắc, 362 người tử vong do nCoV, trong đó có 1 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Dịch bệnh đã lan ra 26 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. Tại Việt Nam, đã có 8 người mắc nCoV và chữa khỏi 2 ca.