Đến cuối tuần qua, The Washington PostThe Guardian vẫn là số ít trang báo tiếng Anh lớn vẫn có thể truy cập từ Trung Quốc bình thường mà không cần dùng phần mềm vượt tường lửa VPN.

Giới chức Trung Quốc hiếm khi cho biết lý do khi kiểm duyệt Internet và không rõ lệnh cấm này có là vĩnh viễn hay không.

{keywords}
Ảnh: REUTERS

Kể từ năm 2013, ngày càng nhiều trang web nước ngoài được đưa vào "danh sách đen" của Trung Quốc. Các báo khác như Bloomberg, The New York Times, Reuters, The Wall Street Journal đã bị chặn trong nhiều năm.

Các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Twitter cùng các dịch vụ của Google, bao gồm YouTube hay các dịch vụ phổ biến khác như Dropbox, Slack và WhatsApp cũng bị cấm.

Chính quyền Trung Quốc cho rằng, việc kiểm duyệt là vấn đề chủ quyền quốc gia trên mạng Internet, không thể thương lượng với nước ngoài.

Hải Phong (theo Washington Post)

Trả đũa vụ Huawei, Apple có bị đưa vào danh sách đen của Trung Quốc?

Trả đũa vụ Huawei, Apple có bị đưa vào danh sách đen của Trung Quốc?

Trước những động thái ngày một leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, không chỉ Huawei, Apple rất có thể sẽ bị lôi kéo và trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc chiến này.