Mới đây, ông Huỳnh Lữ Tân, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), và ông Cao Đình Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố có buổi khảo sát tiến độ triển khai dự án Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Tuy Hòa (IOC Tuy Hòa).

Hiện tại, IOC Tuy Hòa đang vận hành thử 6 hạng mục gồm hệ thống camera giám sát, hệ thống phản ánh kiến nghị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, hệ thống giám sát lĩnh vực y tế, hệ thống giám sát lĩnh vực giáo dục, hệ thống giám sát lĩnh vực dịch vụ công.

Hiện còn một hạng mục là hệ thống giám sát đèn chiếu sáng chưa thể vận hành, do chưa tích hợp được hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cả thành phố.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

Theo Cổng thông tin điện tử tptuyhoa.phuyen.gov.vn, tại buổi khảo sát, Bí thư Thành ủy Huỳnh Lữ Tân chỉ đạo cần tiếp tục hoàn thiện IOC theo hướng dễ dàng trong tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân cũng như thuận tiện cho công tác quản lý; tích hợp thêm một số hạng mục quan trọng như hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, cẩm nang du lịch…

Đặc biệt, ông Huỳnh Lữ Tân yêu cầu đưa nhiều thông tin liên lạc ở cấp phường, xã, khu phố để nhân dân nhanh chóng liên hệ với chính quyền khi cần xử lý vấn đề; tăng cường hệ thống camera giám sát ven biển để kịp thời phát hiện những nguy cơ tai nạn cho người dân và du khách khi tắm biển…

Anh Hào