Trong ngày làm việc thứ hai hôm 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có cuộc hội đàm song phương mở rộng. Trước khi bắt đầu hội đàm, hai nhà lãnh đạo dành ít phút trả lời câu hỏi của phóng viên về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội.

Nhà Trắng vừa mới công bố chi tiết các phát biểu của tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên trước buổi hội đàm này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Tổng thống Trump): Các bạn ở Hà Nội có thoải mái không? Mọi người đều vui vẻ hết chứ? Jeff thì sao? Tôi hy vọng vậy.

Phóng viên (PV): Chủ tịch Kim, ông có sẵn sàng phi hạt nhân hóa không? Ông có sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân không?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Chủ tịch Kim): Nếu tôi không sẵn sàng thì lúc này tôi đã không ngồi ở đây.

Tổng thống Trump: Đó là câu trả lời hay. Ồ. Đó có thể là câu trả lời hay nhất các bạn từng nghe đấy.

TT Trump, ong Kim trao doi gi tai thuong dinh o Ha Noi? hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trao đổi ngắn với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol trong khuôn viên khách sạn Metropole trưa 28/2. Ảnh: KCNA.

PV: Ông đã sẵn sàng thực hiện các bước đi thực chất hướng tới phi nhân hóa hay chưa?

Chủ tịch Kim: Đó là những gì chúng tôi đang bàn ở đây.

Tổng thống Trump: Và xin các bạn đừng lớn tiếng. Đây không giống như việc các bạn đối phó với tôi đâu.

Chủ tịch Kim: Ông biết đấy, họ đều có vẻ nôn nóng.

Tổng thống Trump: Tôi nghĩ họ nôn nóng và cũng rất bình tĩnh. 

PV: Chủ tịch Kim, ông có bàn về vấn đề nhân quyền với Tổng thống Trump?

Tổng thống Trump: Chúng tôi thảo luận mọi vấn đề.

Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây. Chúng tôi đang thảo luận rất hiệu quả. Chúng tôi sẽ xem mọi chuyện đi đến đâu. Chúng tôi đang thảo luận rất hiệu quả và chúng tôi trân trọng điều này. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có họp báo sau đó, rồi chúng tôi trở về nhà mình.

Tuy nhiên, các bạn biết đấy, tôi nghĩ cho đến nay chúng tôi đã thảo luận rất, rất hiệu quả, và mối quan hệ vẫn tốt đẹp như mọi khi, thậm chí tốt hơn. Tôi nghĩ là tốt hơn.

PV: Tổng thống Trump, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để chấm dứt chiến tranh với một tuyên bố chính trị hay không?

Tổng thống Trump: Cái gì chính trị cơ?

PV: Tuyên bố chính trị chấm dứt chiến tranh. Giờ có phải là thời điểm thích hợp?

Tổng thống Trump: Dù có điều gì xảy ra, chúng tôi cuối cùng vẫn hướng đến một thỏa thuận thật sự tốt dành cho Chủ tịch Kim, đất nước của ông ấy và cả chúng tôi. Tôi nghĩ cuối cùng điều đó sẽ xảy ra. Mọi con đường đều dẫn đến đó. Điều này không có nghĩa chúng tôi sẽ làm được trong ngày một, ngày hai. Nhưng tất cả mọi việc đều hướng đến thành công to lớn đó.

Và tôi thực tin tưởng, với sự lãnh đạo tuyệt vời mà Triều Tiên đang có, Triều Tiên sẽ rất thành công và trên phương diện kinh tế, Triều Tiên sẽ trở nên vô cùng, vô cùng đặc biệt.

Mời các bạn tiếp tục.

PV: Chủ tịch Kim, ông có sẵn lòng cho phép Mỹ lập văn phòng tại Bình Nhưỡng? Ông có sẵn sàng cho bước này?

Tổng thống Trump: Tôi nghĩ Mỹ sẽ làm vậy đấy. Tôi nghĩ Mỹ sẽ làm vậy.

Đó thật sự là một câu hỏi thú vị. Tôi cũng muốn nghe câu trả lời. Vì thật ra đó không phải là ý tưởng tồi.

Chủ tịch Kim: Tôi nghĩ đó là điều đáng hoan nghênh.

Mong các bạn vui lòng cho chúng tôi thêm thời gian. Vì thêm một phút thôi cũng là vô cùng quý giá (cho đàm phán). Xin cảm ơn.

Tổng thống Trump: Cảm ơn các bạn.

Ông Kim Jong Un hoan nghênh Mỹ lập văn phòng ở Bình Nhưỡng Khi được hỏi rằng liệu Mỹ có thể lập văn phòng tại Bình Nhưỡng không, ông Kim trả lời: "Tôi nghĩ đó là điều đáng hoan nghênh"