Đại học Bách khoa Hà Nội

Cập nhập tin tức Đại học Bách khoa Hà Nội

Sau loạt vụ hỏa hoạn chung cư, sinh viên Bách Khoa tạo hệ thống báo cháy giá 15 triệu

Hệ thống báo cháy do sinh viên thiết kế sử dụng camera AI phát hiện vị trí đám cháy, đồng thời tự động điều chỉnh vòi phun đến vùng cháy, kích hoạt còi báo cháy, gửi tin nhắn, cuộc gọi đến các hộ gia đình ngay khi xuất hiện những ngọn lửa nhỏ.

Hàng trăm thí sinh phải dừng thi đánh giá tư duy của Bách khoa vì mất internet

150 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy tại điểm thi Thái Nguyên phải dừng bài thi vì sự cố mất mạng. ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết đã tính toán đến tình huống này và sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Sang Việt Nam du học, nam sinh châu Phi gây sốt trong phim ‘Đào, Phở và Piano’

Sang Việt Nam du học, Oraiden Manuel Sabonete (23 tuổi), sinh viên năm thứ ba ngành Kỹ thuật điện của ĐH Bách khoa Hà Nội được chọn đóng vai người lính Pháp trong bộ phim “Đào, Phở và Piano”.

ĐH Bách khoa Hà Nội cấm mua bán kết quả nghiên cứu khoa học

ĐH Bách khoa Hà Nội vừa ban hành quy định về liêm chính học thuật, trong đó yêu cầu không mua, bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức.

Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển 41 viên chức

Để tiếp tục bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng đợt 2 năm 2023 với tổng số 41 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển.

Ngoại trưởng Mỹ xem học sinh Việt Nam thi đấu robot

Chiều 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến thăm Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thái Nguyên hợp tác chuyển đổi số để quản lý đầu tư bất động sản

Tỉnh Thái Nguyên và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác về chuyển đổi số để nghiên cứu các giải pháp trong quản lý đầu tư bất động sản, xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh…

Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển dụng 64 viên chức năm 2023

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển dụng năm 2023 với tổng số 64 chỉ tiêu theo hình thức xét tuyển, nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức hàng năm của trường.

PV GAS và ĐH Bách khoa Hà Nội hợp tác thực hiện đề tài khoa học

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và ĐH Bách khoa Hà Nội vừa ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải hoán, nâng cấp dây chuyền sản xuất ống thép tại PV Pipe để sản xuất các sản phẩm mới”.

Xe lăn áp lực âm vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhóm nghiên cứu của Phó Giáo sư Phan Trung Nghĩa, Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chế tạo thành công xe lăn áp lực âm dành riêng cho bệnh nhân mắc Covid-19. 

Nam sinh Bách khoa và sáng chế cánh tay kỳ diệu giúp người khuyết tật

Có anh họ bị tai nạn lao động mất đi một cánh tay phải, Tài cùng nhóm bạn quyết tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đọc sóng não để điều khiển cánh tay nhân tạo cho người khuyết tật.

3 cậu bạn thân Bách khoa cùng ra trường sớm, tốt nghiệp loại xuất sắc

 - Quen nhau từ năm thứ nhất đại học, cả ba cùng đặt mục tiêu sẽ ra trường sớm và tốt nghiệp loại xuất sắc. Vì thế, trong suốt 5 năm học tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cả nhóm đều cùng nhau “học hết sức, chơi hết mình”.

Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của nhiều trường đại học

 - Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đã công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2020 với những điểm mới so với năm trước.

ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

- Ngoài phương thức xét tuyển dựa trên kết quả THPT quốc gia và xét tuyển thẳng, năm nay, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi riêng tuyển sinh ĐH chính quy cho thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp.

Những điểm mới trong tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2020

- Thay đổi chính sách cộng điểm ưu tiên dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xuất hiện các mã xét tuyển và tổ hợp xét tuyển mới,...là những điểm mới trong tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2020.

Hai đội sinh viên Pháp sẽ đua tài cùng sinh viên Việt Nam tại chung kết Cuộc đua số 2019-2020

ictnews Chung kết Cuộc đua số 2019 – 2020, cuộc đua xe tự hành mùa thứ tư, diễn ra vào tháng 5/2020 tại Hà Nội sẽ là cuộc đua tài của 8 đội tuyển sinh viên Việt Nam cùng 2 đội thi đến từ trường quốc tế Khoa học Xử lý thông tin EISTI (Pháp).

Phòng dịch Covid-19, hơn 8.300 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội học online

ictnews Thông tin từ Phòng Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, trong hôm nay, ngày 17/2/2020, đã có hơn 8.300 sinh viên của trường tham gia học 40 môn tại 78 lớp online được giảng dạy theo hình thức Blended Learning.

Gần 35.000 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội được nghỉ đến 16/2 để phòng dịch Corona

ictnews Đại học Bách khoa Hà Nội đã thông báo chính thức việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ 1 tuần nữa, từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2020 để phòng tránh lây lan dịch do chủng mới của virus Corona. Tổng số sinh viên của trường hiện nay là gần 35.000.

Đại học Bách khoa Hà Nội trưng cầu ý kiến sinh viên về việc lùi lịch học thêm 1 tuần trên fanpage

ictnews Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện đang cân nhắc giữa việc để hơn 30.000 sinh viên của trường vẫn bắt đầu học trở lại từ ngày 10/2/2020 hay lùi lịch học tiếp 1 tuần đến ngày 17/2 mới học lại.

Thêm Học viện Kỹ thuật Mật mã, Phenikaa cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần để tránh virus Corona

ictnews Học viện Kỹ thuật Mật mã, Đại học Phenikaa vừa quyết định cho sinh viên nghỉ thêm 1 tuần, từ ngày 3/2 – 9/2/2020. Trước đó, cũng đã có một số trường đại học lùi thời điểm bắt đầu học kỳ II để tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.