Theo các nhà nghiên cứu đến từ Vườn thực vật nhiệt đới Xishuangbanna thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc và Viện nghiên cứu não Trung Quốc, chủng virus corona mới thực tế được "nhập khẩu" từ nơi khác đến Vũ Hán. Họ gọi mầm bệnh này là virus corona gây Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng 2 (SARS-CoV-2).

Nhà chức trách Trung Quốc đã cho đóng cửa chợ bán buôn hải sản Huanan ở Vũ Hán để phòng chống dịch từ ngày 6/1. Ảnh: SCMP

Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Yu Wenbin đã tiến hành giải trình tự dữ liệu hệ gen của 93 mẫu SARS-CoV-2 do 12 quốc gia cung cấp trong một nỗ lực nhằm truy ra nguồn gốc của bệnh truyền nhiễm cũng như hiểu rõ cách thức lây lan bệnh. Các chuyên gia phát hiện, mặc dù virus lây lan rất nhanh bên trong chợ bán buôn hải sản Huanan ở Vũ Hán nhưng có hai lần bùng nổ dịch lớn, bao gồm cả thời điểm 6/1 sau khi chợ đã bị đóng cửa.

Nghiên cứu đăng tải trên trang web của Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc nhấn mạnh, kết quả phân tích ám chỉ chủng virus corona có thể khởi phát từ bên ngoài chợ. "Chợ đông đúc sau đó đã làm gia tăng phát tán SARS-CoV-2 và lan truyền virus tới toàn bộ thành phố Vũ Hán vào đầu tháng 12/2019", trích nhận định của các tác giả nghiên cứu.

Tiến sĩ Yu và các cộng sự viết, dựa vào các dữ liệu hệ gen, có thể virus đã bắt đầu lây lan từ người sang người từ đầu tháng 12 hoặc thậm chí sớm hơn là cuối tháng 11/2019.

Theo báo South China Morning Post, trong các báo cáo trước đây, nhà chức trách y tế Trung Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận có các biểu hiện bệnh vào ngày 8/12 năm ngoái và hầu hết các ca nhiễm virus corona mới sau đó đều có liên quan đến chợ hải sản Huanan. Chợ này đã bị đóng cửa để phòng chống dịch vào ngày 1/1 năm nay.

Các nhà khoa học cho biết thêm, mặc dù Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch quốc gia Trung Quốc đã phát đi cảnh báo tình huống khẩn cấp mức độ 2 về chủng virus corona mới vào ngày 6/1, nhưng thông tin không được chưa sẻ rộng rãi. Họ tin, nếu cảnh báo này thu hút nhiều sự chú ý hơn, số ca nhiễm bệnh ở cả trong và ngoài đại lục cho tới giữa tháng 1 năm nay có lẽ đã giảm đáng kể.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia CCTV hôm 22/2, Xiang Nijuan, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch quốc gia Trung Quốc tuyên bố, những người nhiễm chủng virus corona mới có khả năng lây truyền mầm bệnh cho những người khác 2 ngày trước khi bộc lộ triệu chứng.

Do đó, ông Xiang lưu ý, bất kỳ ai từng tiếp xúc gần trong vòng 48 giờ với những người được xác thực nhiễm virus cần phải tự cách ly 14 ngày để theo dõi.