Lê Quý Vương

Cập nhập tin tức Lê Quý Vương

Ba thượng tướng thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa kí 3 quyết định về việc thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với 3 thượng tướng.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Tội phạm về tham nhũng, chức vụ diễn ra phức tạp

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, tội phạm về tham nhũng và chức vụ diễn ra phức tạp, đa dạng hơn ở hầu hết các ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Công an: Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng chống phá

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, các lực lượng đã ngăn ngừa âm mưu bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Bộ Công an mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng

Bộ Công an sẽ mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm bảo vệ đại hội đảng các cấp, Đại hội 13 của Đảng, dip 2/9 và dịp tết Nguyên đán.

Bộ Công an không đồng tình để VKSND tối cao giám định tư pháp

Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương cho biết, Bộ Công an không đồng tình với đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao.

'Đưa, nhận hối lộ chỉ anh biết, tôi biết'

Trong tham nhũng thì hành vi tham ô dễ phát hiện hơn, vì liên quan đến sổ sách, lấy tiền ra chia nhau. Còn chuyện đưa, nhận hối lộ là rất khó khăn - Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Đi nước ngoài chữa bệnh, thăm con không được dùng hộ chiếu ngoại giao

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, nếu cán bộ đi nước ngoài để chữa bệnh, thăm con thì đi bằng hộ chiếu phổ thông, không có quyền được giở hộ chiếu ngoại giao ra.

Vụ sàm sỡ bé gái: Thứ trưởng Công an đề xuất lắp cửa kính thang máy

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề xuất đặt hệ thống camera, lắp cửa kính trong thang máy để giám sát tình trạng sàm sỡ.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Bố trí trưởng công an xã là công chức đang gặp khó

 Thứ trưởng Công an cho biết, nghị định về Công an xã đang bị chậm do gặp khó khăn trong việc bố trí trưởng công an xã là công chức cấp xã.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, chúc tết Cảnh sát hình sự, ma túy

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã đến thăm, chúc tết tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Tài sản của Vũ 'nhôm' nằm trong tay ai, thu hồi được không?

ĐB Nguyễn Bá Sơn hỏi: Vũ nhôm nhiều tài sản công, từ nhà cửa đất đai. Vậy những tài sản này nằm trong tay ai và có thể thu hồi được không?

'Không thể nói vụ đánh bạc xuyên quốc gia là ở Tổng cục Cảnh sát'

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định: Không thể nói vụ đánh bạc xuyên quốc gia vừa qua là xảy ra ở Tổng cục Cảnh sát.

 

 

Thông đồng tạo 'công ty gia đình' đấu thầu dự án, thâu tóm đất công

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, các vụ án lớn cho thấy, có hoặc móc ngoặc, tạo “sân sau”, “công ty gia đình” thâu tóm đất công.

Lên Facebook, Zalo giả vờ yêu đương, lừa bán phụ nữ ra nước ngoài

Tội phạm lợi dụng các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram, Webchat... giả vờ yêu đương để lừa bán ra nước ngoài.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Đánh bạc trên mạng diễn ra công khai

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng diễn ra công khai.

Tướng Lê Quý Vương: TP.HCM nên nghiên cứu lập lực lượng 141

TP.HCM nên nghiên cứu thành lập lực lượng 141 vì đây là mô hình rất hay - Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Bỏ sổ hộ khẩu khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Có thể bỏ sổ hộ khẩu khi xong việc cấp thẻ căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Thượng tướng Lê Quý Vương: Cán bộ về hưu bị tố xử thế nào?

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an băn khoăn trường hợp tố giác cán bộ đã nghỉ hưu vi phạm trách nhiệm hành chính xử hướng nào?

Tướng Vương: Đang giải quyết lợi ích nhóm, sân sau của thời kỳ trước

Thứ trưởng Công an cho rằng các vụ án lớn hiện nay là đang giải quyết hậu quả của thời gian trước, phải tập trung giải quyết lợi ích nhóm, sân sau.

Tướng Vương: Trịnh Xuân Thanh bị lệnh truy nã đỏ

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh là truy nã đỏ, nhiều nước đã nhận được.