Vé VIP cũng được rao bán.

Theo anh Tú Nguyễn, một người phe vé  trận bán kết lượt về trận Việt Nam và Philippines trên sân Mỹ Đình vào 18h30 ngày mai 6/12/2018 cho biết, từ hôm 3/12 giá vé chợ đen đang dần hạ nhiệt. Ví dụ, 1 cặp mệnh giá 300.0000 đồng, khán đài B, hôm vé mới ra giá 5 triệu đồng rao chỉ 3-4 tiếng sau là bán được, giờ hạ xuống chỉ còn tầm 3,2 đến 3,5 triệu đồng mà còn khó bán. 1 cặp mệnh giá 500.000 đồng khán đài A mấy hôm trước 8 triệu đồng bán dễ thì nay giảm chỉ còn tầm 6 triệu đồng. Nhìn chung giá vé chợ đen đang giảm từ 20-30%. Nhiều dân phe ôm vé số lượng lớn giờ lo sốt vó, vì nếu không đẩy vé nhanh trong ngày 5/12 thì nguy cơ ế ẩm sẽ rất cao, vì trận đấu chỉ còn hơn 1 ngày nữa là diễn ra.

Cũng theo anh Tú Nguyễn, giá vé chợ đen bị đẩy lên cao nhất là khi VFF mở bán vé tới trước trận đấu lượt đi giữa Việt Nam và Philippines. Nhưng sau khi Việt Nam thắng 2-1 trên sân khách và có khả năng cao sẽ thắng cả trận lượt về trên sân nhà khiến cho vé lượt về không còn hấp dẫn nữa.

“Có thể nói, cú sút trượt của Công Phượng cứu thua cho cả làng phe vé. Bởi nếu Việt Nam thắng lượt đi với tỷ số 3-1 thì chắc chắn giá vé chợ đen giảm sâu nữa vì trận lượt về không còn quá hấp dẫn với người hâm mộ, dẫn đến nhu cầu mua vé chợ đen cũng giảm theo”, anh Tú Nguyễn cho biết.

Là người săn được vé online và tới VFF xếp hàng để nhận vé trực tiếp, anh Tú cũng cho biết, ngay hôm VFF trả vé, người đến xếp hàng nhận vé dài dằng dặc thì cũng có rất đông dân phe chờ mua lại vé ngay tại chỗ. Một cặp 300.000 đồng được trả ngay 3,5 triệu đồng, cặp 500.000 đồng dân phe trả ngay 5 triệu đồng, cặp 200.000 đồng bán được ngay 2,5 triệu đồng. Giá vé chợ đen lúc đó cao khủng khiếp, cặp 500.000 đồng dân phe vừa mua 5 triệu đồng có thể sang tay luôn được với giá 7-8 triệu đồng.

Thực trạng “đi đêm” để nhận vé nhanh diễn ra ngay tại sân VFF, chỉ cần trả 300.000 đồng sẽ có người dẫn vào bên trong cổng VFF nhận vé nhanh, không phải xếp hàng chờ đợi. Trong khi dòng người đứng xếp 2 hàng lên tới hơn 200 người. Bản thân anh Tú đi xếp hàng từ 12h30 đến tận 16h30 mới nhận được vé.

Trên chợ vé bóng đá online trên Facebook, từ hôm 4/12 cũng bớt náo nhiệt, giá vé rao bán so với trước hôm 2/12 đã giảm khá sâu, giảm từ 1-2 triệu đồng/cặp. Vé trên thị trường chợ đen còn khá nhiều.

Vé trên chợ đen còn rất nhiều.

“Nếu không đẩy nhanh, dân phe có nguy cơ ế vé, buôn vé trận này bản chất là phải liều. Mấy hôm trước có khách hàng mua tới 10 vé một lúc, nhưng nay người mua không còn háo hức sẵn sàng móc ví như mấy ngày trước”, anh Tú cho hay.

Bên cạnh đó còn một nguyên nhân khiến thị trường vé chợ đen chững lại, là trên cộng đồng mạng, trong các Group của người hâm mộ bóng đá đã xuất hiện lời kêu gọi tẩy chay vé chợ đen, ở nhà xem trận đấu qua tivi mà kiên quyết không mua vé giá cao cũng là một lý do khiến vé chợ đen không tiếp tục bị thổi giá.

Theo thông tin mới nhất từ VNPost, đến hết chiều ngày 4/12, 100% khách hàng đăng ký nhận vé trận bán kết lượt về giải đấu AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines qua Bưu điện đều đã nhận vé. VNPost chuyển phát toàn bộ hơn 15.000 vé tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu tại 12 quận nội thành Hà Nội.

Trên cơ sở dữ liệu bán vé online do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cung cấp, Bưu điện Việt Nam đã bố trí 200 nhân viên, bưu tá tham gia chuyển phát vé cho người hâm mộ tại 12 quận nội thành của Hà Nội. Với việc xây dựng hành trình phát khoa học, cùng phương tiện vận chuyển, công cụ lao động hiện đại và lực lượng nhân viên, bưu tá phát chuyên nghiệp, chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2018, hơn 15.000 vé đã được phát thành công đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu.

VNPost đã công bố phát xong 15.000 vé cho 12 quận nội thành.