Những năm qua, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Hội CCB tỉnh Quảng Bình còn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong phong trào thi đua CCB sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Phong trào “CCB gương mẫu” được các cấp Hội CCB trong tỉnh tiến hành thường xuyên, liên tục, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

{keywords}
Cựu chiến binh Quảng Bình tự lực tự cường thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Hội CCB tỉnh khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, thành lập các doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng các dịch vụ, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho con em CCB và người lao động địa phương. Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn cho 2.624 cán bộ, hội viên; huy động các nguồn vốn 574.376 triệu đồng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Đến nay, Hội CCB tỉnh còn 187 hộ nghèo (3%), giảm 0,28% so với năm 2018; 3.868 hộ cận nghèo (7,1%); 21.635 hộ trung bình (39,7%); 27.373 hộ khá và giàu (50,2%); 24/159 xã, phường, thị trấn (11,3%) không còn hộ CCB nghèo; 832 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó cấp Trung ương 35 hộ, cấp tỉnh 60 hộ, cấp huyện 169 hộ và cấp xã 568 hộ.

Hiện toàn tỉnh có 124 doanh nghiệp, 34 hợp tác xã, 34 tổ hợp tác, 80 trang trại và 212 gia trại, 983 cơ sở kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Các cơ sở sản xuất kinh doanh này đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Hội CCB tỉnh còn vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hoạt động tình nghĩa, ủng hộ các quỹ 5.979 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 20 ngôi nhà tình nghĩa; ủng hộ thiên tai bão lụt, quỹ vì người nghèo… Các cấp Hội cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết với trị giá 958.93 triệu đồng.

Bài: Kiều Oanh - Nhóm PV
Ảnh: Diệu Bình - Nhóm PV