Như chúng ta đã biết, Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena và Samsung là 7 nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu trên thế giới. Trong 3 quý đầu năm 2020, Huawei dẫn đầu với 30% thị phần toàn cầu, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự, trong 3 quý đầu năm nay ZTE cũng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, lên 11% và đứng ở vị trí thứ 4 trong thị trường viễn thông toàn cầu.

 {keywords}

Thị phần của 7 nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới

Theo báo cáo của TelecomLead, lý do chính cho sự tăng trưởng thị phần toàn cầu của Huawei và ZTE trong 3 quý đầu năm 2020 là nhờ vào việc cung cấp cơ sở hạ tầng 5G cho các nhà mạng viễn thông của Trung Quốc. Trung Quốc được biết đến là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai, cung cấp các dịch vụ 5G thương mại và hiện đang nỗ lực để nâng cao tỷ lệ chấp nhận 5G, cũng như tăng cường mở rộng vùng phủ sóng. 

Bên cạnh sự tăng trưởng của Huawei và ZTE, các nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn khác như Nokia của Phần Lan và Samsung của Hàn Quốc đã chứng kiến ​​sự sụt giảm thị phần trên toàn cầu trong 3 quý đầu năm 2020. Trong đó, thị phần của Samsung trong 3 quý đầu năm 2020 chỉ còn 2%, giảm 1% so với năm 2019 và đứng ở vị trí thứ 7 trên thị trường viễn thông toàn cầu.

Trong khi Nokia, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn thứ hai toàn cầu cũng có thị phần giảm 2%, từ 16% vào năm 2019, xuống 14% trong 3 quý đầu năm 2020. Cisco cũng chứng kiến mức giảm 1%, từ 7% trong năm 2019 xuống còn 6% trong 3 quý đầu năm 2020 và đứng ở vị trí thứ 5 toàn cầu.

Chỉ riêng Ericsson và Ciena đều không có sự tăng giảm trong giai đoạn này với thị phần ổn định lần lượt là 14% và 3%, duy trì ở vị trí thứ 3 và thứ 6 trên thị trường viễn thông toàn cầu.

Phan Văn Hòa (theo Gizmochina)

Huawei giành được hợp đồng triển khai 5G ở Indonesia

Huawei giành được hợp đồng triển khai 5G ở Indonesia

Theo nguồn tin từ NikkeiAsia, Huawei vừa giành được hợp đồng triển khai mạng 5G cho nhà khai thác mạng di động lớn thứ 2 của Indonesia là Indosat Ooredoo.