Theo nguồn tin từ Next Media, tính đến hôm nay, Next Media đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu King’ Cup 2019. Cụ thể là các kênh: THVL 4, VTVcab 16 - Bóng đá TV, K+PM, Truyền hình FPT và FPT Play, TVod và Smart box VNPT, VOV1, VOV2, Truyền hình nhân dân, HTV Thể thao, THĐT1.

Công ty CP Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) là đơn vị sở hữu bản quyền 2 trận đấu của đội tuyển tại giải bóng King’s Cup 2019 ở Thái Lan.

Theo đó, gói bản quyền mà Next Media đang sở hữu bao gồm: độc quyền và được phép phân phối lại cho các đơn vị thứ ba trên toàn bộ hệ thống trả tiền trên hạ tầng vệ tinh, cáp, IPTV, OTT, phát thanh, Internet, mạng xã hội, mạng di động và trình chiếu công cộng.

Do đó, Next Media cho biết, bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào tổ chức trình chiếu giải đấu tại các địa điểm công cộng và mục đích thương mại đều cần phải liên hệ với họ để được cấp quyền.

Hôm qua, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV công bố trở thành đơn vị phát sóng King's Cup theo thỏa thuận với Next Media. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, trong đó có màn so tài "siêu kinh điển" Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan, sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTC1, VTC3, VOV1 và VOV2.

Liên quan đến việc phát sóng 2 trận đấu của tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019, BLV Quang Huy khẳng định Đài VTC đã có sự chuẩn bị chu đáo về mặt chuyên môn. BLV Quang Huy và BLV Quang Tùng sẽ bình luận trực tiếp 2 trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại King's Cup với chủ nhà Thái Lan vào 19h45 ngày 5/6. Trước đó, ở cặp đấu còn lại Ấn Độ sẽ có trận đấu với Curacao lúc 15h30. Trận chung kết bắt đầu vào 19h45 ngày 8/6, trận đấu tranh giải 3 diễn ra lúc 15h30 cùng ngày.

Nếu giành chiến thắng trong trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sau đó sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Ấn Độ - Curacao trong trận chung kết ngày 8/6.

Hai đội thua ở 2 cặp đấu ngày khai mạc sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng 3.