Thị trường đầu thu sôi động trở lại sau khi tắt sóng truyền hình tại khu vực miền Trung. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo kế hoạch tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất (analog TV – ATV), vào 24h ngày 30/6/2019, 10 tỉnh Trung Bộ (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận) sẽ ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự từ trạm phát sóng chính.

Hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam sẽ ngừng phát sóng kênh truyền hình tương tự mặt đất kênh VTV2 từ trạm phát sóng chính đặt tại thành phố Quảng Ngãi từ 24 giờ ngày 30/6/2019. Các kênh truyền hình tương tự VTV1, VTV3, PTQ1 từ trạm phát sóng chính sẽ ngừng phát sóng từ 24 giờ ngày 15/7/2019.

Từ ngày 1/7/2019, khi vừa tắt sóng truyền hình analog tại các tỉnh miền Trung thị trường đầu thu truyền hình số DVB-T2 đã bị cháy hàng. Theo đại diện nhà phân phối LTP Việt Nam, tuần đầu tiên tắt sóng tại miền Trung thị trường đầu thu DVB-T2 đã bị cháy hàng, giá bán buôn cho các đại lý tăng cao mà không có hàng để bán. Nguyên nhân là do các nhà cung cấp đầu tư không dám ôm hàng vì lo sợ lịch tắt sóng có thể bị lùi lại như mấy lần trước. Thêm vào đó hiện nay số nhà cung cấp đầu thu truyền hình số chỉ còn lại rất ít, thị trường không còn sôi động như mấy năm trước. Hiện thị trường chỉ chủ yếu là đầu thu của các hãng LTP Việt Nam, Hùng Việt, VIC và TOP T2, đầu thu nhái T201 của VTC.

Nhà phân phối thiết bị truyền hình ở 48 Thịnh Yên, Hà Nội cũng cho hay, suốt từ đầu tháng 7 thị trường đầu thu cháy hàng khiến giá bán tăng cao, giá xuất ra cho các đại lý không tăng, nhưng giá bán lẻ ngoài thị trường tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/cái. Lượng mua của các đại lý tăng tới 80%, chủ yếu là hàng xuất đi thị trường từ Thanh Hóa tới Quảng Nam. Cho đến đầu tuần này thì lượng mua đã hạ nhiệt, nhưng sức mua vẫn tăng hơn so với hồi tháng 6 lên tới 20-30%.

Theo phản ánh từ một số đại lý bán đầu thu online, đầu tháng 7 do đầu thu LTP Việt Nam và VTC “nhái” không có hàng, nên có một số thương hiệu của Trung Quốc như Huawee được nhập tiểu ngạch về bán, nhưng các loại hàng này bị lỗi không thu đủ kênh nên các đại lý trả lại toàn bộ. Việc người dân mua phải các loại đầu thu trôi nổi có nguy cơ dẫn đến bị “bùng” bảo hành khi có hiện tượng lỗi, hỏng xảy ra.

Dự báo bắt đầu từ 10/7/2019 cơn sốt đầu thu DVB-T2 sẽ hạ nhiệt do đầu thu nhái thương hiệu của VTC là VTC T201 đã về nhiều, nhanh chóng phủ kín thị trường miền Trung. Dù là loại đầu thu nhái nhưng có chất lượng thu sóng khá ổn định, và thương hiệu đầu thu VTC rất được người dân ưa chuộng.

Tại khu vực miền Nam, hai nhà cung cấp đầu thu VIC và TOP T2 cho biết, lượng đầu thu bán ra tăng đáng kể từ đầu đến nay nhờ vào đợt tắt sóng tại 12 tỉnh miền Trung. Hàng chủ yếu bán vào khu vực miền Trung, còn lại các thị trường khác đã tắt sóng từ trước thì bán chậm.

Cùng với thị trường đầu thu DVB-T2, thị trường tivi giá rẻ cũng bán chạy ăn theo tắt sóng truyền hình analog ở miền Trung. Các hãng tivi thương hiệu Việt giá rẻ như UBC TV, Shark TV đều có sức mua tăng lên, nhất là những phân khúc tivi có tích hợp DVB-T2 có mức giá trên 3 triệu đồng bán khá chạy, do phù hợp với sức mua ở nông thôn.