Huawei vừa quyết định kháng cáo lệnh cấm cung cấp thiết bị mạng 5G ở Thụy Điển, theo Cục Bưu chính và Viễn thông nước này (PTS) thông báo. Một phát ngôn viên của PTS cho biết: “Chúng tôi sẽ chuyển đơn kháng cáo lên tòa án của thành phố Stockholm”.

Kenneth Fredriksen, Phó Chủ tịch điều hành của Huawei khu vực Đông Trung Âu và Bắc Âu, chia sẻ với Reuters: “Chúng tôi nghĩ rằng lệnh cấm được đưa ra không tốt cho khách hàng, cũng như không tốt cho Thụy Điển nói chung”.

“Do đó, chúng tôi muốn tòa án Thụy Điển xem xét liệu lệnh cấm có được đưa ra theo quy trình phù hợp không, và đúng luật hay không”, đại diện của Huawei chia sẻ thêm về quyết định kháng cáo.

{keywords}
Huawei vừa quyết định kháng cáo lệnh cấm cung cấp thiết bị mạng 5G ở Thụy Điển.

Tháng trước, Thụy Điển bắt đầu tuyên bố cấm sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE trong mạng 5G. Theo đó, các hãng thiết bị Trung Quốc không được tham gia cuộc đấu giá băng tần sắp tới của nước này.

Cuộc đấu giá băng tần của Thụy Điển sẽ diễn ra vào tuần tới. PTS cũng thông báo thêm rằng, Huawei và ZTE phải được loại bỏ dần ra khỏi mạng viễn thông hiện tại của Thụy Điển, thời hạn là tháng 1/2025.

Dù sao trong căng thẳng hiện nay, Huawei và các công ty Trung Quốc đang nuôi một chút hy vọng nào đó về chính sách ổn định hơn, nếu Mỹ có tổng thống mới.

Anh Hào (Theo Reuters)

Nếu ông Biden thắng cử, Huawei và các công ty Trung Quốc vẫn khó đổi vận

Nếu ông Biden thắng cử, Huawei và các công ty Trung Quốc vẫn khó đổi vận

“Khi hình dung ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, tôi không nghĩ rằng các vấn đề trong giới công nghệ sẽ tự nhiên biến mất. Chuyện này có thể bớt bốc đồng, nhưng lại nguyên tắc hơn, và căng thẳng vẫn còn nguyên", một chuyên gia chia sẻ.