Một nguồn tin riêng của ICTnews cho hay, Next Media đã đàm phán thành công để mua bản quyền giải bóng đá vô địch U22 Đông Nam Á 2019 trên tất cả các nền tảng truyền dẫn, dự kiến bản quyền giải đấu này sẽ chính thức được công bố vào cuối tháng 12/2018.

Theo lịch thi đấu, giải đấu U22 Đông Nam Á 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 18/2 đến ngày 2/3/2019 tại Campuchia. Đây là giải đấu được tổ chức nhằm giúp các quốc gia trong khu vực có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi hướng đến Vòng loại U23 châu Á 2020 và xa hơn là SEA Games 30.

Đây là giải đấu U22 lần đầu tiên được AFF tổ chức, mục đích chính là nhằm giúp các đội tuyển U22 của khu vực có sự chuẩn bị tốt cho Vòng loại U23 châu Á 2020 (giải đấu được tính là vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á) được tổ chức vào 15-23/7/2019.

AFF đã tiến hành bốc thăm chia bảng vào ngày 16/10. Theo kết quả bốc thăm chia bảng , ĐT U22 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Thái Lan, Timor Leste, Lào, Brunei và Philippines. Bảng B gồm 5 đội là Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Singapore.

Next Media là tên tuổi mới nổi lên trong làng truyền hình sau khi đơn vị này mua gói bản quyền phát sóng thứ 2 của giải đấu AFF Cup 2018 trên nền tảng truyền hình trả tiền và sau đó có tranh chấp về quyền phát sóng trên hạ tầng truyền hình trả tiền với VTV. Next Media cũng đã chính thức khởi kiện ra tòa công ty con của VTV là SCTV vì vi phạm bản quyền AFF Cup 2018 của Next Media.

Như vậy, ngay sau khi kết thúc giải đấu Asian Cup 2018 vào tháng 1/2019, lứa cầu thủ trẻ của ĐT Việt Nam sinh từ năm 1997 trở về sau như Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh... sẽ tiếp tục chuẩn bị để thi đấu cho giải U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia.