Trước đó, Next Media đã mua được bản quyền truyền hình King's Cup 2019 hai trận đấu có đội tuyển Việt Nam trên tất cả các nền tảng, ngoài việc phát sóng trên truyền hình, Next Media cũng sẽ phát trực tiếp giải đấu trên mạng xã hội Next Sports.

Sau khi sở hữu bản quyền giải đấu, Next Media đã đàm phán với các đài truyền hình tại Việt Nam để phát sóng giải đấu. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (đơn vị trực thuộc VOV) đã chính thức là đài truyền hình được lựa chọn để phát sóng các trận đấu tại King's Cup 2019 tại Việt Nam.

King's Cup 2019 là giải đấu giao hữu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Để chuẩn bị cho King's Cup, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 27/5/2019 tới đây. Dự kiến có 23 cầu thủ được tập trung vào ngày 31/5, ngày 1/6 đội tuyển sẽ lên đường di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị giải đấu.

Giá trị chính xác của hợp đồng không được tiết lộ, nhưng vào khoảng 280.000 USD (khoảng gần 7 tỷ đồng). Đây là mức giá được cho là khá đắt đỏ so với bản quyền King’s Cup các mùa trước chỉ vào khoảng 30.000 - 70.000 USD. Next Media chưa công bố đơn vị truyền hình nào sẽ sản xuất và phát sóng tực tiếp giải đấu này. Next Media cũng sẽ phát sóng giải đấu này trên các nền tảng mạng xã hội phục vụ người hâm mộ.

Giải đấu giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan, giải đấu này chỉ diễn ra 4 trận, trong đó tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Thái Lan ngay trong trận mở màn (19h45 ngày 5/6) trong khi Curacao gặp Ấn Độ ở cặp đấu còn lại, lúc 15h30. Hai đội thắng đá chung kết (19h45 ngày 8/6), hai đội còn lại tranh hạng Ba. Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung tại Hà Nội vào ngày 31/5 và 2/6 sẽ lên đường sang Thái Lan.

Nếu giành chiến thắng trong trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sau đó sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Ấn Độ - Curacao trong trận chung kết ngày 8/6.

Hai đội thua ở 2 cặp đấu ngày khai mạc sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng 3.