Tối 21/9 (giờ Việt Nam), Bộ Thông tin & Truyền thông Việt Nam đã phối hợp với Bộ Truyền thông Cuba tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về “Thiết kế và Phát triển Hệ thống Dữ liệu lớn”. 

Khóa học kéo dài 1 tuần này diễn ra tại đầu cầu Hà Nội và các điểm cầu đặt tại La Habana (Cuba) với gần 50 học viên đến từ Bộ Truyền thông Cuba, các bộ, ngành, tập đoàn và các doanh nghiệp về ICT của Cuba tham dự. 

Chương trình còn có sự tham gia phối hợp của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). 

{keywords}
Việt Nam hỗ trợ Cuba tổ chức khóa học trực tuyến về dữ liệu lớn. Ảnh: Trọng Đạt

Khóa học này là một phần trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960 - 2/12/2020) và Kế hoạch phát triển quan hệ Việt Nam – Mỹ Latinh năm 2020. 

Theo đề nghị của phía Cuba, Việt Nam sẽ giúp nước này tổ chức khóa học nâng cao về dữ liệu lớn. Khóa học nhằm trang bị kiến thức về phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống dữ liệu lớn phục vụ công tác ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc hiện đại hóa của Cuba. 

{keywords}
Tham dự khóa học có gần 50 học viên đến từ Bộ Truyền thông Cuba, các bộ, ngành, tập đoàn và các doanh nghiệp về ICT của Cuba. Ảnh: Trọng Đạt

Các chuyên đề được giảng viên và chuyên gia Việt Nam truyền tải gồm kiến thức chung, các công nghệ ứng dụng và xử lý dữ liệu, yêu cầu về hạ tầng cần thiết, cách thức quản lý dữ liệu lớn sử dụng IPv6, các công cụ phân tích, trình bày và mô hình, phương pháp thuật toán để tích hợp dữ liệu lớn.  

Chia sẻ tại buổi khai mạc khóa học trực tuyến, ông Hoàng Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ TT&TT) cho biết, dù bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam và Cuba vẫn tiếp tục mối quan hệ truyền thống vô cùng tốt đẹp, thân tình với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.  

{keywords}
Ông Hoàng Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ TT&TT) chia sẻ tại lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Đạt

Trong khoảng thời gian này, Bộ TT&TT Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như tham gia Hội chợ Sách quốc tế La Habana tại Cuba với tư cách là khách mời danh dự, xuất bản 2 cuốn sách bằng tiếng Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, Việt Nam và Cuba còn có các hoạt động trao đổi bản quyền, phát hành tem chung, trao đổi các chương trình phát thanh truyền hình, tăng cường quảng bá về hình ảnh và mối quan hệ hai nước.

Với khóa đào tạo trực tuyến lần này, ông Hoàng Anh Tú hy vọng các học viên có thể nắm được những kiến thức cần thiết để phục vụ tốt hơn mục tiêu đã đặt ra, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyên ngành cũng như quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cuba. 

{keywords}
Bà Lianys Torres Rivera - đại sứ Cuba tại Việt Nam cho biết khóa học là một sự kiện ngoại giao quan trọng giữa hai nước. Ảnh: Trọng Đạt

Đáp lại thịnh tình của phía Việt Nam, bà Lianys Torres Rivera - đại sứ Cuba tại Việt Nam khẳng định, hoạt động tổ chức lớp học là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hợp tác ngoại giao giữa hai nước, hai Bộ. Khóa học này sẽ giúp Cuba có thêm kinh nghiệm mới trong lĩnh vực dữ liệu lớn, từ đó vượt qua tình hình khó khăn của đất nước

{keywords}
 Ở phía đầu cầu bên kia, bà Isabel Greenup Lozada - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Ngoại thương (Bộ Truyền thông Cuba) cảm ơn sự giúp đỡ trân thành của Việt Nam đối với Cuba. Ảnh: Trọng Đạt

Từ đầu cầu Cuba, bà Isabel Greenup Lozada - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Ngoại thương (Bộ Truyền thông Cuba) bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ TT&TT và các doanh nghiệp ICT Việt Nam vì đã hỗ trợ nước này tổ chức lớp học. 

Theo bà Isabel Greenup Lozada, Cuba trân trọng những tình cảm của Việt Nam và coi đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết giữa hai đất nước. 

Trọng Đạt