Thí sinh Nguyễn Ngọc Bích Ngân, trường Tiểu học Bình Thủy, Cần Thơ đã xuất sắc giành giải Top Coder hạng mục Sơ cấp tại vòng thi đấu trực tiếp trong Ngày hội Robothon và WeCode quốc tế 2019 tại Trung Quốc .

Được tổ chức thường niên từ nhiều năm, Ngày hội Robothon và WeCode luôn là một sự kiện được nhiều học sinh mong chờ. Năm nay, Ngày hội Robothon và Wecode quốc tế 2019 chủ đề “Food Effect 2050” (Công nghệ Nông – Lương 2050) được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc trong ngày 24/11/2019, với sự tham gia đua tài của 53 thí sinh thi Wecode và 91 đội thi Robothon tới từ Malaysia, Thái Lan, Philipines, Trung Quốc và Việt Nam.

Đoàn học sinh Việt Nam góp mặt tại Ngày hội Robothon và Wecode quốc tế 2019 gồm có 21 đội thi Robothon và 11 thí sinh thi lập trình WeCode. Đây là những thí sinh đã đạt thành tích cao tại Ngày hội Robothon và WeCode quốc gia được Công ty cổ phần DTT-EDUSPEC phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ KH&CN cùng các trường tổ chức tại 4 thành phố là Cần Thơ, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng 10/2019.

Cụ thể, đoàn Việt Nam đã chọn được 3 đội Robothon cấp độ Cao cấp, 11 đội cấp độ Trung cấp và 7 đội cấp độ Sơ cấp thi Robothon; 4 thí sinh cấp độ Trung cấp, 2 thí sinh cấp độ Sơ cấp thi WeCode và 5 thí sinh tới nhận giải ở hạng mục WeCode Cao cấp tại Ngày hội Robothon và WeCode quốc tế 2019. 

Sau 1 ngày đua tài, đoàn học sinh Việt Nam đã giành chiến thắng lớn tại giải WeCode. Ngoài việc 100% thí sinh tham gia thi WeCode quốc tế của Việt Nam đều đoạt giải, đoàn Việt Nam còn xuất sắc giành 3 giải Top Coder (Vô địch WeCode).

Đội B3 hạng mục Sơ cấp Robothon của trường Tiểu học Bình Thủy và Tiểu học Ngô Quyền, Cần Thơ giành giải Distinction nội dung thi Robothon tại Ngày hội Robothon và WeCode quốc tế 2019.

Ba thí sinh Việt Nam đạt giải Top Coder của Ngày hội Robothon và WeCode quốc tế năm nay là Nguyễn Ngọc Phương Thảo, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Trí, Đà Nẵng (cấp độ Cao cấp); Nguyễn Phạm Khánh Lam, trường Tiểu học Bình Thủy, Cần Thơ (cấp độ Sơ cấp); và đặc biệt, thí sinh Nguyễn Ngọc Bích Ngân, trường Tiểu học Bình Thủy, Cần Thơ đã xuất sắc giành giải Top Coder hạng mục Sơ cấp tại Vòng thi đấu trực tiếp ở Trung Quốc .

“Đây là nỗ lực rất lớn của thầy và trò trong quá trình học cũng như ôn luyện. Điều này cũng cho thấy tiềm năng rất lớn của thí sinh Việt Nam trong việc học lập trình nói riêng, học các môn STEM nói chung”, đại diện Ban tổ chức Ngày hội Robothon và WeCode quốc gia nhận định.

Đội B3 hạng mục Sơ cấp Robothon của trường Tiểu học Bình Thủy và Tiểu học Ngô Quyền, Cần Thơ giành giải Distinction nội dung thi Robothon tại Ngày hội Robothon và WeCode quốc tế 2019.

Ở giải Robothon, đoàn Việt Nam cũng giành được những kết quả đáng khích lệ khi đội B3 hạng mục Sơ cấp Robothon của trường Tiểu học Bình Thủy và Tiểu học Ngô Quyền, Cần Thơ với 3 thí sinh là Nguyễn Lê Lâm Khang, Quách Gia Hưng và Đỗ Minh Khuê đã giành giải Distinction. Trong khi đó, đội E4 hạng mục Trung cấp Robothon của trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TP.HCM gồm 2 thí sinh Trịnh Tuấn Khải và Nguyễn Lê Thuỷ Tiên đã đạt giải Excellent.

Đội E4 hạng mục Trung cấp Robothon của trường Tiểu học Lương Thế Vinh, TP.HCM đạt giải Excellent nội dung thi Robothon trong Ngày hội Robothon và WeCode quốc tế 2019.

Với mong muốn để trẻ em Việt Nam được sớm tiếp cận một cách có bài bản và có tình yêu với khoa học, công nghệ từ độ tuổi mầm non,  cũng như sớm được rèn luyện tư duy logic và phát huy khả năng sáng tạo, ngoài 3 môn học dành cho độ tuổi từ Tiểu học tới trung học phổ thông là STEM Robotics, STEM Khoa học máy tính và STEM IoT, từ tháng 12/2019, Học viện STEM là đơn vị duy nhất đưa vào chương trình giảng dạy môn Lập trình với robot Photon dành cho học viên độ tuổi mầm non từ 4 tuổi trở lên. Như vậy, hiện Học viện STEM đã có đầy đủ các môn học dành cho học sinh từ mẫu giáo tới hết phổ thông trung học.

Bên cạnh việc học, học sinh còn được tham gia các buổi trải nghiệm theo nhiều chủ đề khác nhau và đặc biệt còn được tham gia cuộc thi dành riêng cho Photon vào quý II/2020, hướng tới kỳ thi quốc tế dành cho Photon sau đó.