vốn hoá

Cập nhập tin tức vốn hoá

Apple lập kỷ lục 3.000 tỷ USD vốn hoá thị trường

Ngày 28/6, cổ phiếu Apple lập đỉnh mới, nâng vốn hoá công ty lên mức kỷ lục 3.000 tỷ USD.

Chi 10 tỷ USD sa thải nhân viên, "tứ đại gia" công nghệ thu về 800 tỷ USD vốn hoá

Amazon, Meta, Alphabet và Microsoft phải bỏ ra hơn 10 tỷ USD cho việc sa thải hàng loạt, thu hẹp bất động sản và cắt giảm chi tiêu khác. Đổi lại, vốn hoá các công ty tăng tổng cộng 800 tỷ USD từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Các đại gia công nghệ Mỹ ‘bốc hơi’ 4.000 tỷ USD vốn hoá

Top 5 công ty công nghệ lớn nhất Mỹ từ đầu năm tới nay đã mất tổng cộng 4.000 tỷ USD vốn hoá. Trong đó, Amazon là công ty đại chúng đầu tiên mất 1 ngàn tỷ USD giá trị thị trường.

Công ty mẹ Facebook ‘bay hơi’ hơn 70% vốn hoá sau 1 năm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/11, cổ phiếu Meta, công ty mẹ Facebook tiếp tục tạo lập đáy mới, trở thành công ty tăng trưởng tệ nhất trong nhóm S&P 500 (các công ty vốn hoá lớn nhất thị trường).

Facebook ‘văng’ khỏi top 20 công ty vốn hoá lớn nhất

Năm ngoái, Facebook là 1 trong 5 cái tên giá trị nhất tại Mỹ, với vốn hoá đạt hơn 1.000 tỷ USD. Nhưng giờ đây công ty này chỉ còn được định giá khoảng 270 tỷ USD.