Các trận đấu có ĐT Việt Nam sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của VOV/VTC. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đài Tiếng nói Việt Nam vừa công bố chính thức sở hữu quyền sản xuất và phát sóng các trận đấu có Đội tuyển Quốc gia Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC (Đài VTC) đã đạt được thỏa thuận với Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) về việc sản xuất và phát sóng các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu trong khuôn khổ vòng loại “Giải vô địch Bóng đá thế giới World Cup 2022” khu vực Châu Á.

Next Media là đơn vị mua độc quyền và phát sóng đầy đủ các trận bóng đá trên nền tảng miễn phí, trả tiền thông qua hạ tầng truyền dẫn vệ tinh, mặt đất, cáp, IPTV, phát thanh, Internet (bao gồm mạng xã hội và mạng video như Facebook, YouTube, Dailymotion...), mạng di động và trình chiếu công cộng tại Việt Nam và trên thế giới.

Khán giả sẽ được xem trực tiếp các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam, gồm trận đấu diễn ra tại Thái Lan ngày 5/9/2019 (Thái Lan - Việt Nam) và các trận đấu diễn ra tại Việt Nam: ngày 10/10/2019 (Việt Nam – Malaysia), ngày 14/11/2019 (Việt Nam – UAE), ngày 19/11/2019 (Việt Nam – Thái Lan), ngày 4/6/2020 (Việt Nam – Indonesia).

Các trận đấu này sẽ được sản xuất, phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của VOV như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTC NOW. Hệ thống digital của Next Media: kênh fanpage Next Sport, YouTube Next Sport; và trang Fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Channel.

Các chương trình bình luận trận đấu với nhiều gương mặt bình luận viên nổi tiếng như Quang Huy, Đức Hùng, Quang Tùng, Thành Lương… hứa hẹn sẽ mang lại cho khán thính giả cả nước những giây phút đáng nhớ cùng các trận cầu rực lửa của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Đồng thời, VOV, VTC cùng Next Media sẽ cấp quyền cho các Đài PT-TH  trong cả nước, nếu có nhu cầu, được phép tiếp phát nguyên trạng các chương trình, các trận thi đấu trong vòng loại “Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022” khu vực châu Á.

Chiều ngày 22/8/2019, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Trong danh sách này, HLV Hàn Quốc gây bất ngờ lớn khi không triệu tập tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội FC, ông vẫn triệu tập 2 cầu thủ chấn thương là Văn Hậu và Trọng Hoàng.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 26/8 tới. Riêng nhóm cầu thủ Hà Nội FC sẽ tập trung muộn hơn, vào ngày 29/8, do phải thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân Altyn Asyr (Turkmenistan). Ngày 1/9, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với các đối thủ UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng loại thứ hai để lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng loại thứ ba, đồng thời sớm giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023.