Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 21/2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: "Dịch có thể tiến triển theo bất kỳ hướng nào. Nếu chúng ta làm tốt, chúng ta có thể ngăn chặn mọi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nhưng nếu chúng ta phung phí cơ hội, chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trong tầm tay mình ... Cánh cửa cơ hội đang thu hẹp dần, do đó chúng ta cần hành động nhanh chóng trước khi nó đóng chặt hoàn toàn".

WHO cảnh báo cánh cửa cơ hội chặn dịch Covid-19 'khép dần'
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Politico

Theo báo Guardian, cảnh báo của lãnh đạo WHO được đưa ra trong bối cảnh tổng số ca nhiễm chủng virus corona mới và tử vong vì bệnh ở Hàn Quốc cũng như khu vực Trung Đông tăng cao.

Hôm 21/2, nhà chức trách y tế Hàn Quốc đã báo cáo về trường hợp thứ hai tử vong vì Covid-19 ở nước này trong khi tổng số ca nhiễm virus corona mới tăng đột biến, gần gấp đôi trong không đầy 24 giờ. Cụ thể, theo Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh dịch Hàn Quốc (KCDC), nước này đã ghi nhận thêm 100 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm mầm bệnh chết người lên 204 trường hợp. Điều này đồng nghĩa, Hàn Quốc đã trở thành nước có số trường hợp nhiễm chủng virus corona mới nhiều thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc (với hơn 75.000 ca).

Trong khi đó, Bộ Y tế Iran xác nhận, dịch Covid-19 đã lây lan đến nhiều thành phố của nước này. Tính đến hết ngày 21/2, nước này có thêm 13 ca nhiễm mới virus và 2 bệnh nhân đã tử vong vì dịch. Dữ liệu cập nhật nâng tổng số trường hợp nhiễm virus corona tại quốc gia này lên 18 người với 4 người đã thiệt mạng vì bệnh.

Minnou Mohraz, một thành viên Ủy ban quốc gia Iran về các bệnh truyền nhiễm cho hay, dịch khởi phát ở thành phố Qom với nguồn lây nhiễm được tin là một công nhân người Trung Quốc đang làm việc trong thành phố và gần đây từng quay trở về đại lục.

Trong khi đó, Bộ Y tế Israel ngày 21/2 thông báo, nước này vừa xác thực trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới. Đó là một nữ công dân Israel vừa rời du thuyền Diamond Princess bị cách ly vì Covid-19 ở cảng Nhật trở về nước.

Cùng ngày, Lebanon cũng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một phụ nữ 45 tuổi từng đến Qom, Iran. Bệnh nhân đang được cách ly và chuyển tới Bệnh viện Đại học Rafik Hariri ở thủ đô Beirrut để chữa trị. Bộ trưởng Y tế Lebanon Hassan Hamad cho biết thêm, nhà chức trách địa phương cũng đang kiểm tra 2 ca nghi nhiễm virus corona khác.

Đến hết ngày 21/2, trên thế giới đã có hơn 76.800 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra với 2.251 người tử vong, chủ yếu tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, trên toàn cầu cũng có tổng cộng 18.631 ca nhiễm Covid-19 được chữa khỏi.