xây chùa

Cập nhập tin tức xây chùa

Nhà thờ họ 400 năm tuổi biến thành chùa: Vi phạm luật di sản nghiêm trọng

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa (Sở VH-TTDL Thanh Hóa) cho biết, ngôi nhà thờ họ 400 năm tuổi biến tướng thành chùa đã vi phạm luật di sản nghiêm trọng.

Di tích lịch sử nhà thờ họ 400 năm tuổi ở Thanh Hóa biến tướng thành chùa

Nhà thờ dòng họ Lê Hữu, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) hơn 400 năm tuổi được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhưng đã bị "biến tướng" thành chùa.

Xử lý nghiêm việc xây dựng chùa ở Thanh Hóa chưa được cấp phép

Liên quan tới xã Nga An xây dựng chùa chưa được cấp phép, UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã yêu cầu dừng tất cả các hoạt động xây dựng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thanh Hóa cho xây dựng chùa chưa được cấp phép

Chưa có một quyết định nào của cơ quan chức năng, nhưng lãnh đạo UBND xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) vẫn cho xây dựng một ngôi chùa trái phép.

Chuyện về gia đình Sài Gòn cúng toàn bộ điền sản để xây chùa

Giữa ồn ã phố thị, thiền viện Tuệ Quang (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) an nhiên cùng tiếng chuông gió, bóng cây rợp mát. Và, câu chuyện về duyên khởi của thiền viện cũng khiến người nghe dấy lên những xúc cảm đặc biệt.

Bắc tên tuổi Xuân Trường, Nam nổi danh Dũng lò vôi

Sau thời gian lên núi ở ẩn, Chủ tịch Tôn Hoa Sen ông Lê Phước Vũ đã thực hiện nghi lễ quy y. Còn đại gia Xuân Trường chuyên đi xây chùa nghìn tỷ.

Bà chủ 8X làm khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ ở Hoà Bình

- Công ty TNHH Một thành viên Pacific - Hòa Bình chủ đầu tư dự án Khu du lịnh sinh thái - tâm linh Lạc Thủy (huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình) là thành viên Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương.

Chính phủ chưa xem xét khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ của Hoà Bình

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định dự án khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ đồng tỉnh Hoà Bình đề xuất chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét.

Hoà Bình xin làm khu du lịch tâm linh hơn 3.000 tỷ đồng

 Tỉnh Hoà Bình đề nghị Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng gần 48ha đất trồng lúa để xây khu du lịch sinh thái - tâm linh Lạc Thủy, dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Pacific - Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Tin 'thánh nổ', trụ trì chùa bị lừa gần 1 tỷ đồng

Người đàn ông “nổ” rằng sẽ quyên góp cho chùa 70 tỉ đồng để xây dựng, sau đó nhận tiền để...lo thủ tục. Nhận tiền xong, Vân biến mất dạng...

Con đường trở thành ông trùm tài chính, bất động sản của đại gia Trầm Bê

Ít ai biết rằng, trước khi nổi danh ở lĩnh vực BĐS và ngân hàng, ông Trầm Bê từng là người đi tiên phong trong trào lưu xã hội hóa bệnh viện và có 7 năm độc quyền thị trường chiếu xạ thanh long ở Việt Nam.

Bộ Tài chính xin Thủ tướng miễn thuế cho ô tô của đại gia Xuân Trường

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng xem xét, xử lý miễn thuế nhập khẩu cho 20 xe ô tô từ 30 đến 54 chỗ ngồi của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Xuân Trường).

Nghìn tỷ xây chùa liệu có mua được sự tử tế?

Đừng tưởng một người chăm chút một cây non trong một góc rừng xa xôi không quan trọng bằng một người làm sạch toàn bộ thành phố.