NATO

Cập nhập tin tức NATO

Thành viên NATO chuyển toàn bộ phi đội F-16 cho Ukraine

Đại sứ Đan Mạch tại Ukraine cho biết, Kiev sẽ nhận được các chiến đấu cơ F-16 từ Đan Mạch vào mùa hè như đã hứa.

NATO thừa nhận quân nhân hoạt động ở Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Soltenberg cho hay, các quốc gia thành viên NATO có quân nhân đồn trú tại đại sứ quán của họ ở thủ đô Kiev để thực hiện chức năng cố vấn.

Toàn cảnh 75 năm mở rộng NATO gói gọn trong một bức ảnh

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thiết lập năm 1949 như một khối “an ninh tập thể” nhằm đối trọng với Liên Xô.

Tổng thống Ba Lan gặp riêng ông Trump tại New York

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã có cuộc gặp riêng với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm thảo luận về vấn đề chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO.

Lãnh đạo NATO muốn ưu tiên vũ khí cho Ukraine, Slovakia dự báo Nga chiến thắng

Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho rằng các thành viên NATO nên đặt việc hỗ trợ Ukraine lên trước nhu cầu tự vệ. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhận định Nga sẽ thắng ở Ukraine.

Nước thành viên NATO hé lộ lí do sẽ ngăn cản Ukraine gia nhập khối

Thủ tướng Slovakia cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu sẽ gia tăng nếu Ukraine trở thành một phần của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn việc này.

Tổng thống Ukraine cảnh báo phương Tây không tỏ ra yếu thế trước Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, các nước phương Tây cần đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để không bị Nga coi là yếu thế.

Tổng thống Biden chỉ trích ông Trump, tự hào khi NATO mở rộng sát biên giới Nga

Tổng thống Joe Biden cáo buộc ông Donald Trump không chỉ là ‘mối đe dọa chính’ đối với tự do và dân chủ của Mỹ, mà còn phá hoại sự đoàn kết của khối NATO.

Quốc gia NATO triển khai hệ thống S-400 của Nga tới vùng biên

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-400 của Nga tới biên giới nước này với Iraq vào cuối tháng 4.

NATO sẽ thế nào nếu không có Mỹ?

Trước viễn cảnh cảnh ông Trump có thể trở lại làm Tổng thống Mỹ vào tháng 11, NATO đang đứng trước nhiều nỗi lo trong tương lai, dù đã thành công kết nạp thêm 2 thành viên mới.

Lãnh đạo NATO nói về khả năng Ukraine phải thỏa hiệp với Nga

Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng, Ukraine cuối cùng có thể phải chấp nhận một số thỏa hiệp với Nga để chấm dứt xung đột.

Nga cảnh báo đáp trả nếu vũ khí hạt nhân NATO đặt ở Phần Lan

Đại sứ Nga cảnh báo Moscow sẽ có hành động đáp trả, nếu vũ khí hạt nhân của NATO được đặt trên lãnh thổ Phần Lan.

Ba Lan tiết lộ NATO đã thành lập sứ mệnh chung về Ukraine

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, các nước thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định thành lập một sứ mệnh chung về Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Ukraine sẽ vào NATO

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Ukraine chắc chắn sẽ gia nhập NATO.

Tuyên bố mới nhất của Điện Kremlin về căng thẳng Nga – NATO

Trong tuyên bố vào hôm nay (4/4), Điện Kremlin cho hay Nga và NATO đang ở trạng thái ‘đối đầu trực tiếp’.

Nga lên tiếng về đối thoại và bùng nổ xung đột với NATO

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết quan hệ Nga - NATO đang xấu đi, nhưng Moscow không có ý định tham gia xung đột với bất cứ quốc gia nào trong NATO.

Nga phủ nhận huy động thêm 300.000 quân, Phần Lan ký thỏa thuận với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng Nga có kế hoạch huy động thêm 300.000 binh sĩ vào mùa hè là “không đúng sự thật”.

Quân nhân NATO đang làm gì ở Ukraine?

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho hay, mọi quốc gia thành viên NATO đều có quân nhân đang hoạt động ở Ukraine.

Quan chức Nga tố Mỹ áp đặt nghĩa vụ kinh tế với các đối tác NATO

Một quan chức hàng đầu của Hội đồng An ninh Nga cho biết, Mỹ đang áp đặt nghĩa vụ kinh tế đối với các đối tác NATO và đặt ra điều kiện để mua thiết bị và vũ khí cụ thể.

Nga lên tiếng về mối quan hệ với NATO

Mối quan hệ hiện tại giữa Nga và NATO được mô tả là ‘điều gì đó còn hơn cả Chiến tranh Lạnh’.