Mark Fajardo, 13 tuổi, cùng các bạn rất phấn khích với trò chơi đu quay trong lễ hội Halloween ở thành phố Urdaneta, tỉnh Pangasinan ở Philippines vào ngày 1/11.

Khi vòng đu quay bắt đầu tăng tốc, người xem hét lên sung sướng . Tuy nhiên, những tiếng hét tưng bừng đã bị thay thế bởi tiếng kêu kinh hoàng khi Mark bị văng khỏi chỗ ngồi.

Cậu bé đâm sầm vào hàng rào thép. Cú va đập rất mạnh. Những người quản lý khu vui chơi lập tức đưa Mark đến bệnh viện vì cậu bị thương nặng.

Mark sống sót nhưng gia đình cho biết cậu bé buộc phải phẫu thuật cắt bỏ 1 bên phổi do hậu quả của cú va đập.

"Các bác sĩ nói với tôi rằng cậu ấy phải cẩn thận vì giờ cậu ấy chỉ còn một lá phổi", mẹ của Mark cho biết.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là ghế ngồi của Mark bị hỏng khoá an toàn, trong khi phía quản lý khu vui chơi cho rằng Mark đã tháo khoá khi trục đu quay tăng tốc.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo cảnh sát, khu vui chơi có giấy phép và hoạt động hợp pháp, nhưng giấy phép sẽ bị thu hồi nếu chứng minh họ vi phạm các quy tắc an toàn.

D.T (theo Newsflare)