Theo dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Phát triển kỹ thuật số và Truyền thông đại chúng Nga, người dân Nga có thể lấy hộ chiếu điện tử sau khi nộp dữ liệu sinh trắc học cũng như cài đặt một ứng dụng di động và sử dụng hộ chiếu này như giấy tờ chính trong các trường hợp cần thiết. Đặc biêt, sau khi người dân được cấp hộ chiếu điện tử, hộ chiếu giấy sẽ bị coi là không hợp lệ. Lưu ý, mỗi công dân Nga sở hữu 2 hộ chiếu điện tử, một hộ chiếu sử dụng trong nước và một hộ chiếu để đi ra nước ngoài.

Dự thảo cũng cho biết, mẫu hộ chiếu và nội dung trong hộ chiếu điện tử sẽ bao gồm: danh sách thông tin và dữ liệu, phải được chính phủ xác định trước ngày 1/6 tới.

Hộ chiếu điện tử có thể được cấp cho người dân thủ đô Moscow từ ngày 1/12 và trước ngày 1/7/2023 trên toàn nước Nga. (Ảnh: The Moscow Times)
Hộ chiếu điện tử có thể được cấp cho người dân thủ đô Moscow từ ngày 1/12 và trước ngày 1/7/2023 trên toàn nước Nga. (Ảnh: The Moscow Times)

Trước đó, cuối tháng 1 vừa qua, giới chức trách Nga cũng đã thông báo sẽ sử dụng thử nghiệm hộ chiếu điện tử dưới dạng thẻ nhựa gắn chip dữ liệu công dân tại thủ đô Moskva vào quý 3 năm nay.  Hộ chiếu điện tử có ưu điểm là mức độ bảo mật cao hơn so với hộ chiếu giấy, tính thực tế, độ bền cao, nếu bị mất có thể nhanh chóng khóa lại.

(Theo vov.vn)

Việt Nam sẽ có hộ chiếu gắn chip điện tử từ 7/2020?

Việt Nam sẽ có hộ chiếu gắn chip điện tử từ 7/2020?

ictnews Các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên có thể lựa chọn hộ chiếu gắn chip điện tử. Trong khi đó, hộ chiếu phổ thông dành cho công dân 14 tuổi trở xuống sẽ không có hộ chiếu gắn chip.