{keywords}
Giám đốc điều hành 20 tuổi của WGI, ông Chance Wilson và đại diện GE kỳ vọng Lyra sẽ góp phần tăng khả năng đọc viết tại nhiều khu vực khó khăn trên toàn cầu (Ảnh minh họa)

Hưởng ứng ngày quốc tế xóa mù chữ (8/9), WGI và GE vừa công bố ra mắt Lyra - nền tảng ứng dụng sử dụng tính năng nhận diện giọng nói và phân tích màn hình cảm ứng để dạy đọc và viết tiếng Anh. 

Việc ra mắt ứng dụng Lyra cũng đánh dấu bước khởi đầu của WGI trong quá trình chuyển đổi thành nhà cung cấp công nghệ kỹ thuật số phục vụ việc học chữ, giúp cả người lớn và trẻ em có thể học tiếng Anh một cách dễ dàng.

Theo đội ngũ phát triển, ứng dụng Lyra có tổng cộng 26 mô-đun, được phát triển dựa trên phương pháp ghép âm - đánh vần tổng hợp đã được kiểm chứng và kinh nghiệm 6 năm giáo dục trực tiếp của WGI. Ứng dụng hiện đã có trên Appstore và CH Play với tên “Lyra by WGI”.

Tập trung vào trải nghiệm của người dùng, ứng dụng Lyra dạy các chữ cái và từ bằng cách chiếu chúng trên màn hình, phát âm, sau đó phân tích giọng nói của người dùng khi họ đọc to các chữ cái và từ, thông qua công nghệ nhận diện giọng nói. Công nghệ màn hình cảm ứng của điện thoại cho phép người học viết lại các từ và chữ họ đang học. Sau đó ứng dụng phân tích chữ viết và thông báo cho họ chữ viết đúng hay sai.

Thời gian tới, WGI và GE sẽ phát triển các phiên bản ứng dụng mới cho phép người dùng học nhiều ngôn ngữ khác. Hiện tại, kho bài học của ứng dụng tương đương với 2 năm học đọc và viết, được thiết kế cho những người nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ hoặc ngoại ngữ nhưng lại không thể đọc hoặc viết.

Chia sẻ thêm về quyết định cho ra đời ứng dụng Lyra, ông Chance Wilson, Chủ tịch, CEO và cũng là nhà sáng lập WGI cho hay: “Chúng tôi nhận thấy rằng chúng ta không có đủ giáo viên để dạy học, nhưng những người đang cần học thì đều có thiết bị di động. Do đó, chúng tôi đang hành động nhanh chóng để xây dựng cộng đồng người học theo phương pháp mới thông qua phần mềm này, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của họ”.

Ông Nabil Habayeb, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành các thị trường toàn cầu của GE, cũng đồng thời là người dẫn dắt hợp tác này cũng đặt kỳ vọng vào những tác động mà Lyra sẽ tạo ra: “Hiện có nhiều người đang bị cô lập và rất cần được phát triển các kỹ năng mới. Lyra có thể giúp đáp ứng nhu cầu cấp thiết đối với việc học chữ của các cộng đồng ít hoặc không thể tiếp cận với các cơ hội giáo dục, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19”. 

Ông Wilson đã thành lập WGI 6 năm trước khi mới chỉ là một học sinh 14 tuổi. Có niềm đam mê đặc biệt với việc hỗ trợ những người có nhu cầu học chữ, đầu tiên ông mở các lớp học trực tiếp ngay tại quê nhà ở Baton Rouge, Louisiana (Mỹ).

Sau đó, ông phát triển các kế hoạch có tầm ảnh hưởng toàn quốc và toàn cầu. Điều này đã đưa đến cái bắt tay của Wilson với GE thông qua mạng lưới tình nguyện viên và nhà phát triển phần mềm toàn cầu của GE. Wilson và GE đều có chung quan điểm rằng chuyển đổi kỹ thuật số là điều quan trọng nhất.

 M.T

Nhiều nền tảng học tiếng Anh miễn phí mùa dịch Covid-19

Nhiều nền tảng học tiếng Anh miễn phí mùa dịch Covid-19

Để thúc đẩy phong trào học online, nhiều nhà phát triển đã bắt đầu khuyến khích người dùng thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo miễn phí hay đưa ra các dự án miễn phí cho cộng đồng.