động vật quý hiếm

Cập nhập tin tức động vật quý hiếm

Bị phạt hơn một tỷ đồng vì trong nhà có 8 con kỳ đà

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt 2 cá nhân số tiền hơn một tỷ đồng về hành vi nuôi nhốt, mua bán 8 con kỳ đà vân, thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm.

Khởi tố nhóm đối tượng 'xẻ thịt' sơn dương quý hiếm ở rừng quốc gia

Lực lượng kiểm lâm mật phục bắt quả tang nhóm đối tượng đang vật chuyển động vật nguy cấp, quy hiếm…mang đi tiêu thụ.

Bị khởi tố vì nuôi nhốt gần 50 con rùa hộp trán vàng quý hiếm

Một người đàn ông ở Đắk Lắk vừa bị khởi tố vì nuôi nhốt 127 cá thể rùa các loại, trong đó có hơn 100 cá thể rùa quý hiếm, nguy cấp.

Rừng tràm Trà Sư chuẩn bị nhiều thay đổi cho ‘ngày trở lại’

Chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại đón tiếp du khách tham quan từ ngày 28/4/2020, Trà Sư - Rừng tràm đẹp nhất Việt Nam đã có sự thay đổi ngoạn mục cho ngày “bình thường mới” sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.

Khỉ mặt đỏ quý hiếm xuất hiện trong vườn nhà dân

 Một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ) đã được người dân ở An Nhơn (Bình Định) giao nộp cho cơ quan chức năng.

Khỉ đực quý hiếm xổng chuồng chạy khắp nơi, cắn người bị thương

Con khỉ đực nặng khoảng 10kg nằm trong danh sách quý hiếm bị xổng chuồng ra ngoài cắn nhiều người bị thương. 

Vinpearl Safari đăng cai hội nghị bảo tồn và phúc trạng động vật lớn nhất ĐNÁ

Từ ngày 17 - 20/11/2019, hội nghị bảo tồn và phúc trạng động vật với chủ đề “Các vườn thú Đông Nam Á với công tác Bảo tồn đa dạng sinh học và Phúc trạng động vật” được tổ chức tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

Tôi đi mua móng hổ, ngà voi: Toàn đồ giả!

Những chú voi của đại ngàn đã ngã xuống, những con tê giác, hổ bị xẻ thịt, lóc móng, nanh để tạo nên thành phẩm là những món trang sức, thuốc bổ như vòng, nhẫn, nanh hổ, cao…

6 con gấu bị nuôi nhốt ở Bình Dương, đầy vết thương trên cơ thể

6 cá thể gấu bị nuôi nhốt nhiều năm trong tình trạng thiếu dinh dưỡng, bị thương trên cơ thể đã được đưa về trung tâm bảo tồn động vật để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Hổ 240kg còn sống trên đường từ Nghệ An ra Quảng Ninh nấu cao

Chiến và Hồng được Minh thuê vận chuyển 1 con hổ từ Nghệ An ra TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) để nấu cao, bị lực lượng công an bắt giữ.

Hồi hộp như canh tê giác đẻ

Căng thẳng, tập trung, lo lắng, sợ hãi, hạnh phúc... Đó là những cảm xúc mà chỉ những người được chứng kiến tê giác sinh con mới hiểu. Tuy nhiên, khoảnh khắc này cực kì hiếm gặp.

Giết voọc khoe trên Facebook, nhóm người nhận 66 tháng tù

Nhóm người ở Hà Tĩnh giết voọc ăn thịt rồi đăng lên Facebook vừa bị tòa án tuyên phạt 66 tháng tù.

Ngắm khổng tước siêu quý xòe cánh đẹp mê mẩn

Khách tới xem dễ "chết mê, chết mệt" khi thấy những chú khổng tước tuyệt đẹp "rụt cổ vào, xòe cánh ra” khoe bộ lông sặc sỡ. 

Phát hoảng rắn độc quý hiếm có sừng trong hành lý sân bay

Một con rắn Viper vảy vàng có sừng quý hiếm cùng một số động vật được bảo vệ khác vừa bị bắt ở sân bay Ấn Độ.

6 người Việt tham gia giết tới 40 con sư tử và hổ ở Nam Phi chỉ trong 2 ngày

Các nghi can đã bị chặn trong khi lái một đoàn xe gồm một chiếc Toyota Hilux bán tải màu trắng, một chiếc xe 7 chỗ Toyota Lexus và một chiếc xe bán tải khác cũng hiệu Toyota.

Nam Phi: 6 người Việt ra tòa vì cáo buộc nấu cao hổ, sư tử

Cảnh sát Nam Phi vừa bắt giữ 6 công dân Việt Nam và 2 người dân nước này cùng với nhiều bộ xương động vật, da sư tử, hổ và các dụng cụ, phương tiện được cho là sử dụng để nấu cao hổ, sư tử.

Thực hư hình ảnh giám đốc giơ chim quý trụi lông mời nhậu

Hình ảnh phát tán trên mạng xã hội, người đàn ông cười đắc ý cầm 2 con chim quý hiếm đã vặt trụi lông, thui qua lửa để ăn nhậu.

Triệu tập thanh niên giết khỉ tiếp bạn rồi 'khoe' trên Facebook

Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) triệu tập nam thanh niên giết khỉ hoang rồi đăng lên Facebook đến trụ sở làm việc.

Người đàn ông ở Sài Gòn phát hiện rùa biển quý hiếm

Phát hiện rùa biển (vích) quý hiếm, người đàn ông ở bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) đã liên hệ cơ quan chức năng, giao trả động vật này về tự nhiên.

Phó Chủ tịch Quảng Nam băng rừng tìm không gian sống cho voọc chà vá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có chuyến đi thực địa khu vực sống của đàn voọc chà vá chân xám tại khu vực núi Hòn Dồ (Quảng Nam).