CEO Facebook Mark Zuckerberg

Hãng nghiên cứu thị trường Weath-X vừa công bố nghiên cứu về giới siêu giầu, những người có tài sản ròng từ 30 tỷ USD trở lên. Báo cáo dựa trên dữ liệu năm 2018, cho thấy gần như không có tăng trưởng trong đối tượng này. Năm 2018, có khoảng 265.490 cá nhân được xếp vào hạng siêu giầu.

Trong số đó, 67,7% là tỷ phú tự nhân, 23,7% kết hợp từ tài sản thừa kế và sự nghiệp riêng. Chỉ có 8,5% người giầu là được thừa hưởng hoàn toàn. Các tỷ phú tự thân chiếm số lượng áp đảo là nhờ những cơ hội mới trong công nghệ và nền kinh tế mới nổi trong 10 năm qua.

Tổng tài sản của giới siêu giầu trên toàn cầu là 32,3 nghìn tỷ USD, nằm rải rác ở nhiều ngành công nghiệp. Dù vậy, một số ngành nổi trội là tài chính và ngân hàng (22,9%), dịch vụ tiêu dùng và doanh nghiệp (8,5%), bất động sản (7,6%).

Danh sách các tỷ phú năm 2018 của tạp chí Forbes ghi nhận 206 người đến từ ngành công nghệ với tổng tài sản 1,3 nghìn tỷ USD. Hai quốc gia sở hữu nhiều tỷ phú công nghệ nhất là Mỹ và Trung Quốc. Điều đáng chú ý hơn cả là 8 người giầu nhất giới công nghệ đều là tỷ phú tự nhân. Đó là Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg…