thi THPT quốc gia

Cập nhập tin tức thi THPT quốc gia

Học kỳ đặc biệt của học sinh cuối cấp 3

Vừa lo phòng tránh dịch vừa tìm cách ôn thi hiệu quả là tâm trạng của các sĩ tử năm cuối cấp THPT.

Bộ Giáo dục chính thức chốt điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020

 - Bộ GD-ĐT cho biết, trong trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn vẫn phải căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh của Bộ GD-ĐT.

Thống nhất đề xuất đi học trở lại vào tháng 3 tới

Cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 sáng nay đã bàn xem xét thời gian cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Hơn 85% sinh viên Trường ĐH Nha Trang có việc làm sau tốt nghiệp năm 2019

- Trường ĐH Nha Trang vừa công bố tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp năm 2019 với hơn 85% sinh viên có việc làm.

Những lưu ý để đạt kết quả cao thi THPT quốc gia năm 2020

- TS Sái Công Hồng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) đã lưu ý học sinh về định hướng ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Muốn học văn bằng 2 ngành Y và Sư phạm, văn bằng 1 phải giỏi

- Thí sinh dự thi vào các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược phải có học lực giỏi trở lên. Đối với tuyển sinh văn bằng 2, văn bằng 1 phải đạt loại giỏi.

Tăng thêm trường hợp bị hủy bỏ kết quả thi THPT quốc gia

- Theo dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2020 vừa được Bộ GD-ĐT công bố, tăng thêm 1 trường hợp khiến thí sinh bị hủy bỏ kết quả thi THPT quốc gia.

Năm 2020, Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh thêm 4 chương trình mới

 - Năm 2020, Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh thêm 4 chương trình chất lượng cao mới. Phương thức tuyển sinh năm nay không có nhiều thay đổi so với năm 2019.

Trường ĐH tuyển sinh từ các kỳ thi quốc tế

Với chỉ tiêu 3.500 thí sinh, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tuyển sinh bằng 5 phương thức trong năm 2020.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển 8.000 chỉ tiêu năm 2020

- Năm 2020, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến tuyển 8.000 chỉ tiêu theo 3 phương thức từ kết quả thi THPT quốc gia, nhận học bạ từ 19 điểm và thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh

- Trường bỏ hoàn toàn chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng, tăng cường tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia 2020.

Indonesia bãi bỏ các kỳ thi quốc gia từ năm 2021

Ngày 11/12, tân Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia đã công bố 4 chính sách giáo dục mới mang tên "Merdeka Belajar" (Tự do Học tập), trong đó có việc bãi bỏ các kỳ thi quốc gia (UN) từ năm 2021.

Bộ Giáo dục không công bố đề minh họa thi THPT quốc gia 2020

- Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết Bộ sẽ không xây dựng và công bố đề thi minh họa cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

 

Nếu có dấu hiệu gian lận thi cử các năm trước, Bộ Công an sẽ điều tra

Theo đại diện Bộ Công an, Bộ và các đơn vị liên quan đã làm nghiêm vụ thi cử năm 2018, 2019. Vì vậy, nếu các năm trước đó có dấu hiệu gian lận, Bộ cũng sẽ điều tra xử lý.

Cách chức Giám đốc Sở GD-ĐT Hoà Bình

Ngày 27/11, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT với hình thức cách chức.

Cả Hàn Quốc “im lặng” trong ngày hàng trăm ngàn học sinh thi đại học

Toàn bộ máy bay cất cánh và hạ cánh tại các sân bay Hàn Quốc hôm nay đều bị đình chỉ trong 35 phút diễn ra bài thi nghe tiếng Anh, trong khi các máy bay trên không được lệnh duy trì độ cao hơn 3.000 m.

Công khai danh tính 46 đảng viên có con được nâng điểm ở Sơn La

UB Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã kiểm tra, kết luận 46 đảng viên là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. 

Cựu giám đốc Sở Giáo dục Hà Giang bị khai trừ khỏi Đảng vì để xảy ra tiêu cực thi cử

- Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Sử, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do để xảy ra tiêu cực thi THPT quốc gia trên địa bàn.

 

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng với Giám đốc Sở Giáo dục Hòa Bình

- Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 do để xảy ra tiêu cực thi THPT quốc gia.

Thi trắc nghiệm Toán: Lo thầy cô dạy mẹo, học sinh mất tư duy logic

- Theo đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh (đoàn Hà Nội), nhiều cử tri chưa được yên tâm về hình thức thi trắc nghiệm môn Toán trong kỳ thi THPT quốc gia.