chiếm đoạt tài sản

Cập nhập tin tức chiếm đoạt tài sản

Mạo danh trợ lý lãnh đạo tỉnh lừa đảo hơn 2 tỷ đồng

Ngày 15/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Nạn nhân đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có lấy lại được tiền?

Sau khi VietNamNet đăng bài: “Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng” nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, có lấy lại được tiền từ các đối tượng lừa đảo?

Nhân viên Viettel 'rởm' lừa cụ ông 800 triệu đồng

Sáng 13/3, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ cụ ông gần 80 tuổi bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng bởi nhân viên Viettel “rởm”.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa thu đổi ngoại tệ hơn 400 triệu đồng

Ngày 7/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm đối tượng lừa đảo dưới hình thức đổi ngoại tệ.

Bịa chuyện lập ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nhà đầu tư

Ngân hàng Nhà nước xác nhận, không cấp phép hoạt động cho Ngân hàng Cộng đồng Á Châu. Qua khai thác trên các phương tiện truyền thông, đến nay không có thông tin về sự hiện diện của ngân hàng này.

Tiêu hơn 300 triệu nhận từ tài khoản lạ, người phụ nữ bị khởi tố

Nhận được số tiền hơn 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, Trương Thị Vân Anh không trả lại mà đem tiêu xài và trả nợ cá nhân để rồi vướng vòng lao lý.

Bắt kẻ mạo danh cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma túy lừa 'chạy án'

Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ nghi phạm mạo danh cán bộ công an chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của một người dân.

Huy động vốn mua nhà 'phát mãi', người đàn ông chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Nghe H. giới thiệu có quan hệ với người làm trong ngành ngân hàng, biết nhiều thông tin về nguồn nhà bị phát mãi có thể đầu tư. Tin tưởng, nhiều người góp vốn thì bị H. lừa lấy tiền đánh bạc.

Mạo nhận cháu lãnh đạo, Nguyễn Thị Dung lừa hàng trăm triệu chạy việc

VKSND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mạo nhận quen biết nhiều lãnh đạo có thể chạy việc để chiếm đoạt gần 180 triệu đồng.

Lừa đảo hơn 15 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Chấn Nam bị bắt

Ông Lê Tấn Nguyên, Giám đốc Công ty Chấn Nam bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam do lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Cán bộ địa chính hứa làm hồ sơ, trúng đấu giá đất để chiếm đoạt tiền

Nguyên cán bộ địa chính nói dối mọi người rằng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh chuẩn bị mở bán đấu giá 13 lô đất, hứa làm hồ sơ đấu thầu và giúp trúng thầu để chiếm đoạt tiền của người cả tin.

Bắt tổng giám đốc công ty đấu giá chiếm đoạt gần 5,2 tỷ đồng

Sau khi kết thúc đấu giá tài sản, Tổng Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu không trả lại tiền đặt trước cho những người tham gia và chiếm đoạt gần 5,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Vợ chồng lừa đảo 371 tỷ đối diện với khung hình phạt nào?

Theo luật sư Đặng Văn Cường, vợ chồng lừa đảo 371 tỷ đồng sẽ đối diện với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bắt hai vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 371 tỷ đồng

Hoàng và Nguyên đã lợi dụng đưa thông tin gian dối vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao 371 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc công ty Italia do lừa đảo

Ông Trần Như Ý, Giám đốc công ty Italia bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt giam do có hành vi lừa đảo hơn 2 tỉ đồng.

Bắt cựu nữ giáo viên ở Thanh Hóa ‘nổ’ có quan hệ chạy vào ngành công an

Ngày 30/11, Công an Thanh Hóa bắt tạm giam đối tượng Trịnh Thị Đào (SN 1963), trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa bị ung thư, vợ chết, con bị bỏng để xin tiền cộng đồng mạng

Đối tượng Đỗ Minh Hậu ở Đồng Tháp giả bị ung thư máu, con bị bỏng nặng để kêu gọi lừa đảo tiền từ thiện của cộng đồng.

Cựu nhân viên ngân hàng vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 23/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, vừa khởi tố, bắt cựu nhân viên ngân hàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên

Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên bị cáo buộc đưa thông tin gian dối, chuyển nhượng đất dự án bằng hình thức huy động vốn của nhiều cá nhân.

Người mẹ mù kiện 2 con ruột vì bị cướp nhà ở Singapore

Thamby Kannu Parvathi, một cụ bà 84 tuổi bị mù, đã kiện thành công 2 con ruột để đòi lại 1,36 triệu USD từ việc thừa kế căn nhà của người chồng quá cố.